Xã hội

Quảng Trị: Phát hiện một hầm đạn trong vườn nhà dân

15/04/2015, 21:58

Trong lúc đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện một hầm đạn.

Các loại đạn này vẫn còn khả năng phát nổ. (Ảnh QĐ
Các loại đạn này vẫn còn khả năng phát nổ. (Ảnh QĐNĐ)

Theo tin tức trên báo Lao Động, vào khoảng 10h sáng ngày 15/4, trong lúc đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hộ gia đình ông Võ Minh Hiếu, trú tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã phát hiện một hầm đạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã có mặt tại hiện trường và tiến hành rà phá. Cách mặt đất khoảng 1m, đội đã phát hiện 1 quả đạn cối 160mm (trọng lượng 38kg ) và 4 quả đạn pháo 130mm (trọng lượng mỗi quả 25kg).

Ông Hiếu cho hay, trong quá trình canh tác tại khu vực này, người dân phát hiện nhiều loại đạn khác nhau. Sau năm 1975, ông đã tập hợp khoảng 70 quả đạn pháo các loại chôn thành một hầm, nhưng hiện chưa xác định được địa điểm.

Hiện 5 quả đạn tìm thấy đã được vận chuyển về bãi nổ tập trung để xử lý. Việc mở rộng phạm vi tìm kiếm bom mìn tại khu vực này đang được Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đảm nhận.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã phát hiện nhiều hầm đạn pháo còn sót lại.

Vào sáng ngày 5/10/2014, trong khi đào móng để xây dựng cơ sở hạ tầng cụm cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tại khóm Ka Tăng thị trấn Lao Bảo, huyện Khe Sanh, Quảng Trị, Công ty xây dựng Trường Sơn phát hiện 1 hầm chứa bom còn sót lại sau chiến tranh có khả năng phát nổ nguy hiểm, nằm ở độ sâu 2,5m.

Tại đây, các lực lượng chức năng tìm thấy 159 quả bom các loại. Trong đó, 70 quả bom M79, 33 quả pháo cối 130, 3 quả pháo cối 175, 3 quả lựu đạnvà 70 quả bom bi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.