Đời sống

Quảng Trị: Phong tỏa gần 30 điểm liên quan 10 ca dương tính Covid-19 mới

16/09/2021, 11:38

Tỉnh Quảng Trị đã truy vết, phát hiện 133 F1, 133 F2 liên quan 10 ca dương tính SARS-CoV-2 mới tại Đông Hà, phong tỏa tạm thời gần 30 địa điểm.

Trưa 16/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông tin về 10 trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh đầu tiên là L. N. T. M (Nữ, SN 1977, khu phố 7, phường 5, TP Đông Hà).

img

Kiệt 48 đường Nguyễn Chí Thanh thông ra đường Nguyễn Du ở phường 5, TP Đông Hà

Quá trình điều tra phát hiện các trường hợp liên quan, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị đã xác minh các trường hợp liên quan, xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, tại phường 5, TP Đông Hà, có 2 trường hợp SN 2002 và SN 2005 (con của L.N.T.M) và B.A.T (SN 1968, chồng của L.N.T.M).

Tại khu phố 2, phường 1 (TP Đông Hà) có 3 trường hợp, gồm: T.T.L (SN 1946, mẹ của L.N.T.M) và 2 con của bà T.T.L là N.T.T.H (SN 1991) và L.C.S (SN 1989).

Tại khu phố 3, phường 1 (TP Đông Hà) có 2 trường hợp là V.L.N.T (SN 1991), V.M.T (SN 1971, con rể của T.T.L).

Tại phường 2 (TP Đông Hà) có 1 trường hợp là H.T.H.P (SN 1983, cùng làm việc với chị M).

Liên quan đến các trường hợp xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, các cơ quan chức năng đã rà soát, truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần. Đến thời điểm hiện tại, đã phát hiện 133 F1, 133 F2 của các trường hợp khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, tạm thời phong tỏa các địa điểm gần 30 điểm trên địa bàn TP Đông Hà và các huyện Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh.

img

Nhà thuốc Ngọc Châu trên đường Nguyễn Du, TP Đông Hà

Đáng chú ý, trong các điểm tạm thời phong tỏa này có các nhà thuốc, quán ăn, tiệm spa, quầy tạp hóa, lò mổ, phòng giao dịch ngân hàng, chợ, quán cà phê, trại heo…

Các điểm tại thời phong tỏa tại TP Đông Hà, gồm tại phường 1, phường 2 và phường 5.

Trong đó, tại phường 5: Kiệt 48 Nguyễn Chí Thanh và kiệt nối giữa Kiệt 48 và Kiệt 32 Nguyễn Chí Thanh. Tiệm Bánh mỳ Quang Trung, đường Nguyễn Du- đối diện kiệt 48 Nguyễn Du. Số 108 Hùng Vương. Số 27 Nguyễn Chí Thanh. Quán bún thịt nướng Tâm Phúc, số 65 Quốc lộ 9. Nhà thuốc Ngọc Châu, số 01 Nguyễn Du. Tiệm cây cảnh gần cầu Đại An.

Tại phường 1, tiệm Phương Spa, số 40 đường Phan Đình Phùng. Số 5, kiệt 71 đường Nguyễn Thái Học. Số 10/6/10 đường Hai Bà Trung, khu phố 2. Quán Cà phê XO, số 2 đường Hai Bà Trưng. Quán tạp hóa Bình, đường Hàm Nghi (đối diện chợ Hàm Nghi, sát hiệu thuốc Tuấn Hà). Lò mổ tập trung, khu phố Tây Trì. Quầy thuốc tây Ngân Hoa, chợ Đông Hà. Số 24 đường Thái Phiên, khu phố 3. Phòng Giao dịch số 3 - Agribank TP Đông Hà, số 16 Trần Hưng Đạo. Lò mổ tập trung sát chùa Tám Mái.

Tại phường 2: Khu vực ở đường Kim Đồng (liên quan đến số nhà 45 Kim Đồng). Khu vực quán Bar Nonstop và Karaoke Duyên Hải, đường Bùi Thị Xuân. Nhà thuốc Thuận Thảo, số 27 Ngô Sỹ Liên. Chợ xép đường Đặng Dung.

Tại phường 3, Bệnh xá 20A, đường Lương Khánh Thiện, khu phố 11.

img

Tiệm bánh mì Quang Trung trên đường Nguyễn Du, TP Đông Hà

Các điểm phong tỏa tạm thời khác, gồm: Trang trại Thu Phương, đoạn Cầu Trắng lên La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng). Trang trại Giang Hiền, qua chắn tàu khoảng 7 km, ngã 3 Hải Lăng (huyện Hải Lăng).

Trang trại bà Năm, khu vực Quán Ngang (xã Gio Châu, huyện Gio Linh).

Trang trại Thảo Vân, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh). Trang trại ông Sâm, chợ Do, thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh).

Tạm dừng hoạt động dạy, học trực tiếp trên địa bàn TP Đông Hà

Liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, sáng 15/9, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản về việc cho phép trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, học viên các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục kỹ năng sống, Giáo dục hòa nhập, Khuyết tật, Trung tâm tư vấn du học và cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Đông Hà được đi học trở lại từ ngày 16/9.

Tuy nhiên, trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19 vào chiều 15/9 trên địa bàn Đông Hà, đến chiều cùng ngày (15/9), UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy, học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hòa nhập, khuyết tật, trung tâm tư vấn du học và cơ sở dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Đông Hà cho đến khi có thông báo mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.