Y tế

Quảng Trị thêm 8 ca nhiễm Covid-19 ở cộng đồng trong sáng 2/10

02/10/2021, 10:05

Trong sáng ngày 2/10, Quảng Trị ghi nhận thêm 8 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở TP.Đông Hà lên 91 ca.

Sáng 2/10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Trị cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận thêm 8 ca dương tính với SARS-COV-2 được phát hiện ngoài cộng đồng, có tiếp xúc với trường hợp nhiễm Covid-19.

Cụ thể, các trường hợp này gồm: H.V.P.T (SN 2011), H.G.H (SN 2019), V.T.K.L (SN 1990, cùng trú tại P5, Đông Hà); L.T.H (SN 1967) và H.T.T.U (SN 1972, trú tại P1, Đông Hà).

Cả 5 trường hợp này đều có liên quan đến BN677026 tên H.T.L). Ba trường hợp là D.T.H (SN 1975), N.H.L.N (SN 2012) và N.V.T (SN 1972) đều cùng trú tại P1, Đông Hà và tiếp xúc với trường hợp dương tính tên H.T.T.U.

Trước đó, vào ngày 1/10, Quảng Trị cũng ghi nhận thêm 13 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 6 ca cộng đồng và 7 ca trong khu cách ly.

img

Quảng Trị ghi nhận thêm 8 trường hợp nhiễm Covid-19 vào 8h sáng ngày 2/10

6 ca dương tính với Covid-19 ngoài cộng đồng gồm: T.T.L (SN 1955), N.T.Q.N (SN 1992, tiếp xúc với trường hợp T.T.L), H.T.T.L (SN 2014), T.V.C (SN 1965, giao cơm cho các khu cách ly); T.T.Q.C (SN 2001) và N.Q.P (SN 1996, hai người này tiếp xúc gần với BN707437 tên T.T.H). Tất cả 6 người đều trú tại P1, TP.Đông Hà, Quảng Trị.

Bên cạnh đó, 7 trường hợp được phát hiện tại khu cách ly tập trung gồm: L.N.G.H (SN 2013, trú tại Cam Thuỷ, Cam Lộ; F1 của BN770691 tên L.T.T và BN770689 tên P.L.T.N); N.B.N.K (SN 2013, trú tại Cam Thuỷ, Cam Lộ; tiếp xúc với trường hợp dương tính tên L.N.G.H); N.N.P (SN 2017, trú tại Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị, tiếp xúc gần với ca dương tính tên N.B.N.K).

Hai trường hợp N.T.M.S (SN 1985) và N.T.L (SN 1953, cùng trú tại P3, Đông Hà; và là F1 của BN736982 tên N.T.L). Trường hợp L.Q.Đ (SN 2003, trú tại Tân Liên, Hướng Hoá) và H.Đ.K (SN 1994, trú tại Tân Hợp, Hướng Hoá).

Cũng trong ngày 1/10, tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để bàn giải pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

Theo đánh giá, dịch Covid-19 ở TP. Đông Hà cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện thêm những chùm ca bệnh mới, vấn đề truy vết gặp một số khó khăn.

Ông Hoàng Nam - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, trước những phát sinh mới của một số ca bệnh mới, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, UBND tỉnh quyết định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn TP. Đông Hà, quyết tâm đến tuần sau sẽ có các giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình mới.

Được biết, từ ngày 15/9 đến ngày 8h ngày 2/10, riêng tại TP.Đông Hà đã ghi nhận 91 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca ở cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.