Thời sự

Quảng Trị: Vội vàng làm dự án trồng dứa để “cát tặc” lộng hành

13/05/2017, 08:06

Phát hiện quay phim, xe chở cát trái phép tại Dự án trồng dứa ở Quảng Trị vội đổ cát phi tang, tháo chạy…

Phat- hien- bi- quay- phim- cat- tac- voi- ben- ca

Phát hiện bị quay phim, "cát tặc" tại dự án trồng dứa nguyên liệu vội đổ cát phi tang, tháo chạy khỏi hiện trường

Những ngày qua, PV Báo Giao thông cùng đồng nghiệp trực tiếp có mặt tại dự án triển khai mô hình trồng dứa nguyên liệu thôn Cang Gián (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, Quảng Trị) ghi nhận hàng loạt xe tải ben đang “sắp hàng” chờ đến lượt trờ vào “ăn” cát trái phép để chở đi.

Đáng nói, chỉ trước đó khoảng 20 ngày, ngành chức năng trên địa bàn đã lập biên bản và nghiêm cấm việc khai thác cát trái phép tại khu vực dự án này.

Clip: Phát hiện bị quay phim, "cát tặc" vội đổ cát phi tang, tháo chạy khỏi hiện trường

Ngày 11/5, trực tiếp hiện trường, chiếc máy múc hiệu Kobelco in logo hình ảnh DNTN Lương Lệ hoạt động hết công suất. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe tải ben BKS 74C- 045.79 chở cát “có ngọn” gầm rú chạy ra con đường được trải một lớp đất đỏ.

Gàu xe múc lại hì hục múc cát lên xe tải BKS 74C- 017.35. Cứ thế, từng xe tải vào nhận đầy thành thùng cát có ngọn rồi rời đi, nhường chỗ cho những chiếc xe tải khác vào vị trí. 

Phat- hien- bi- quay- phim- cat- tac- voi- ben- ca

Chiếc xe tải BKS 74C- 053.59 đang tháo chạy khỏi hiện trường sau khi ben cát xuống

Trưa cùng ngày, phát hiện bị ghi hình tài xế xe tải BKS 74C- 053.59 vội đổ cát xả xuống để "phi tang", tháo chạy khỏi hiện trường khai thác trái phép. Tài xế xe tải BKS 74C- 055.33 đậu gần đó cũng vội nhảy lên cabin, đánh xe chạy trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe múc hiệu Kobelco ngưng bặt máy, lùi nấp vào lùm cây. Tuy nhiên, khi thấy các PV tiếp cận ghi hình, tài xế trèo lên cabin nổ máy, quay cánh tay cẩu gàu múc tới phía PV “uy hiếp”, rồi lùi xe tháo chạy. 

Điều lạ, sau 30 phút PV Báo Giao thông gọi điện báo cho ông Trương Chí Trung- Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) về vụ việc để phối hợp xử lý, vẫn không thấy bóng dáng cán bộ đến hiện trường.

Phat- hien- bi- quay- phim- cat- tac- voi- ben- ca

Một chiếc xe tải chở cát trái phép vừa lăn bánh ra khỏi khu vực dự án trồng dứa nguyên liệu

Trực tiếp đến trụ sở UBND xã Trung Giang, nhưng ông Trần Xuân Tưởng, Chủ tịch UBND xã nói qua điện thoại "mình đang đi họp" và cho biết đã chỉ đạo Công an xã và cán bộ Địa chính xã đến hiện trường.

Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Đăng Anh, Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Gio Linh, cùng các cán bộ xã Trung Giang đến hiện trường lại tỏ ra “không biết khai thác cát trái phép diễn ra ở đâu”. PV các báo phải dẫn đoàn cán bộ đến vị trí chiếc xe múc vừa chạy trốn nấp dưới góc rừng tràm cách hiện trường chưa đầy 200m.

Phat- hien- bi- quay- phim- cat- tac- voi- ben- ca

Xe tải kế tiếp lăn bánh ra con đường đất khu vực dự án trồng dứa thôn Cang Gián

Theo ông Anh, Phòng TNMT huyện yêu cầu phải có phương án rõ ràng và phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền mới được san lấp mặt bằng hạ thấp độ cao theo quy định. Do yêu cầu của dự án triển khai mô hình trồng dứa nguyên liệu này phải tiến hành nhanh chóng, Phòng TNMT yêu cầu trước mắt tập kết cát sang một phía. Nhưng hiện nay trên thực tế là đang có hành vi vi phạm về vấn đề khai thác cát trong vùng dự án.

Đối chiếu với hình ảnh PV vừa quay, chụp lại tại hiện trường, ông Nguyễn Đăng Anh cho biết sẽ tham mưu UBND huyện Gio Linh xử lý nghiêm vấn đề này.

Phat- hien- bi- quay- phim- cat- tac- voi- ben- ca

Xe khai thác vận chuyển cát trái phép hoạt động công khai, nhộn nhịp

Phat- hien- bi- quay- phim- cat- tac- voi- ben- ca

Bị ghi hình, các  xe này dạt ra đậu bên vườn tràm cách hiện trường một đoạn, sau đó rời đi

Theo bà Dương Thị Xuân, Phó chủ tịch UBND xã Trung Giang, dự án trồng dứa nguyên liệu tại thôn Cang Gián có diện tích 5 hecta và số cây dứa được trồng xuống được 1 tháng, nhưng vẫn chưa có hệ thống nước tưới, nên chưa hiệu quả. 

Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi vì sao dự án phải triển khai “gấp rút”, trong khi chưa có hệ thống nước tưới? Việc DNTN Lương Lệ khai thác cát trái phép tại đây chở đến công trình, nhà dân bán làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng… có được chính quyền xã Trung Giang “bật đèn xanh” hay không?

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.