Xã hội

Quầy bán bánh Trung thu lại bủa vây vỉa hè Hà Nội

20/08/2022, 06:30

Khi Tết Trung thu sắp đến cũng là lúc nhiều vỉa hè ở TP Hà Nội bị "xẻ thịt" biến thành nơi trưng bày và bán các loại bánh.

Cứ mỗi dịp gần Trung thu, trên nhiều tuyến phố của TP Hà Nội xuất hiện tình trạng vỉa hè bị "xẻ thịt" biến thành các điểm bày bán bánh nướng, bánh dẻo các loại.

Cứ mỗi dịp gần Trung thu, trên nhiều tuyến phố của TP Hà Nội xuất hiện tình trạng vỉa hè bị "xẻ thịt" biến thành các điểm bày bán bánh nướng, bánh dẻo các loại.

Sáng ngày 19/8, trên đường Đào Tấn (quận Ba Đình), các quầy bán bánh Trung thu san sát cạnh nhau chiếm kín vỉa hè.

Sáng ngày 19/8, trên đường Đào Tấn (quận Ba Đình), các quầy bán bánh Trung thu san sát cạnh nhau chiếm kín vỉa hè.

Anh Nguyễn Văn Thượng - người dân ở ngõ Linh Lang cho biết: "Vỉa hè đã nhỏ nay các quầy bán bánh Trung thu lại dựng lên khiến người đi bộ đi lại rất khó khăn, hai người đi ngược chiều thì phải nghiêng người tránh nhau mới đi được".

Anh Nguyễn Văn Thượng - người dân ở ngõ Linh Lang cho biết: "Vỉa hè đã nhỏ nay các quầy bán bánh Trung thu lại dựng lên khiến người đi bộ đi lại rất khó khăn, hai người đi ngược chiều thì phải nghiêng người tránh nhau mới đi được".

Điểm qua các quầy bán bánh Trung thu ở đường Đào Tấn có đủ các thương hiệu như Kinh đô, Mai Son, MADAM HUONG, RICHY, Hữu Nghị...

Điểm qua các quầy bán bánh Trung thu ở đường Đào Tấn có đủ các thương hiệu như Kinh đô, Mai Son, MADAM HUONG, RICHY, Hữu Nghị...

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Đội TTGT quận Ba Đình cho biết, những điểm bày bán bánh Trung thu này đã được cấp phép hoạt động tạm thời ở đây.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Đội TTGT quận Ba Đình cho biết, những điểm bày bán bánh Trung thu này đã được cấp phép hoạt động tạm thời ở đây.

Tại đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) cũng xuất hiện hàng loạt điểm trưng bày và bán bánh Trung thu trên vỉa hè.

Tại đường Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) cũng xuất hiện hàng loạt điểm trưng bày và bán bánh Trung thu trên vỉa hè.

Các quầy bán bánh ở đây nằm sát UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Các quầy bán bánh ở đây nằm sát UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Tại đường Trung Kính (quận Cầu Giấy) cũng san sát những gian hàng bày bán bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè.

Tại đường Trung Kính (quận Cầu Giấy) cũng san sát những gian hàng bày bán bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận này đã phê bình và yêu cầu Ban chỉ đạo 197 các phường xử lý dứt điểm những điểm bày bán bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận này đã phê bình và yêu cầu Ban chỉ đạo 197 các phường xử lý dứt điểm những điểm bày bán bánh Trung thu lấn chiếm vỉa hè.

"Một vài ngày tới sẽ không còn những điểm bày bán Trung thu lấn chiếm vỉa hè nữa", Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thông tin.

"Một vài ngày tới sẽ không còn những điểm bày bán Trung thu lấn chiếm vỉa hè nữa", Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy thông tin.

Tại đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), PV cũng ghi nhận tình trạng vỉa hè bị biến thành điểm bày bán bánh Trung thu.

Tại đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), PV cũng ghi nhận tình trạng vỉa hè bị biến thành điểm bày bán bánh Trung thu.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm: Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.