Quân sự

Quen đánh nhau ở Trung Đông, Mỹ sẽ khó khăn khi đối đầu Nga, Trung Quốc

19/05/2021, 17:25

Các phi công Mỹ đang gặp khó khăn vì họ đã quen với các cuộc chiến cường độ thấp ở Trung Đông.

img

Máy bay chiến đấu của Không quân Mỹ xuất kích từ một căn cứ trên hoang mạc - ảnh tư liệu.

Tạp chí Forbes công bố những “vấn đề lớn" đối với Lực lượng vũ trang Mỹ trong cuộc xung đột với Nga.

Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn trong trường hợp đụng độ với Nga hoặc Trung Quốc trên không.

Hoa Kỳ không sẵn sàng cho một cuộc xung đột mở với các đối thủ "ngang sức ngang tài", vì "các cuộc ném bom của các lực lượng như vậy (Nga hoặc Trung Quốc) từ các căn cứ lớn và thuận tiện của họ hiện có sẽ làm suy yếu lực lượng không quân của Washington” – chuyên gia David Axe đã nhấn mạnh điều này trên tạp chí Forbes.

img

Chiến cơ F-15 của Không quân Mỹ.

Chuyên gia David Axe lưu ý: “Nếu các lực lượng của Trung Quốc hoặc Nga đang di chuyển và tên lửa đã bay, các phi đội Mỹ có lẽ không thể trông chờ vào những căn cứ lớn, thoải mái được chuẩn bị đặc biệt cho họ”.

Các phi công Mỹ đang gặp khó khăn vì họ đã quen với các cuộc chiến cường độ thấp ở Trung Đông.

Tác giả David Axe tin rằng Washington sẽ không thể phản ứng nhanh trong các trận chiến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.