Hồ sơ tài liệu

Quốc hội Ai Cập nhóm họp sau hơn 3 năm

11/01/2016, 06:18

Hôm qua, Quốc hội mới của Ai Cập tổ chức phiên họp đầu tiên sau hơn 3 năm gián đoạn, theo Reuters.

baucu
 Quốc hội mới của Ai Cập tổ chức phiên họp đầu tiên sau hơn 3 năm gián đoạn.

Cơ quan này dự kiến sẽ chọn ra một người phát ngôn trong ngày đầu tiên và sẽ thông qua hàng trăm dự luật mới trong vòng 15 ngày, bù vào thời gian gián đoạn. Quốc hội cuối cùng của Ai Cập được bầu ra vào năm 2011 - 2012, trong cuộc tổng tuyển cử tự do được tổ chức sau 30 năm dưới chế độ độc tài của Tổng thống Hosni Mubarak.

Tuy nhiên, Quốc hội bị giải thể vào giữa năm 2012, khi các nhà cầm quyền cho rằng, luật bầu cử trái với hiến pháp. Một năm sau (năm 2013), người kế nhiệm của ông Mubarak được bầu - cựu Tổng thống Mohamed Mursi. Song chính quyền của ông Mursi đã nhanh chóng bị quân đội của Tư lệnh Abdel Fattah al-Sisi đứng đầu đảo chính và lật đổ hồi tháng 7/2013.

Trong cuộc bầu cử năm 2014, ông Abdel-Fattah al-Sissi giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ ủng hộ hơn 96%. Quốc hội mới hoạt động dưới sự điều hành của Tổng thống Al-Sisi, có 568 thành viên được bầu, cộng thêm 28 thành viên do Tổng thống trực tiếp chỉ định. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.