Thời sự

Quốc hội họp kín về Biển Đông sau phiên khai mạc

19/05/2014, 18:50

Sau phiên khai mạc, Quốc hội (QH) sẽ nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về tình hình Biển Đông, các giải pháp của Chính phủ để giải quyết tình hình hiện nay.

Sau phiên khai mạc, Quốc hội (QH) sẽ nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về tình hình Biển Đông, các giải pháp của Chính phủ để giải quyết tình hình hiện nay.

Chiều 19/5, tại buổi họp báo trước kỳ họp thứ 7 QH khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngay sau phiên khai mạc (sáng mai, 20/5), các đại biểu sẽ nghe Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày báo cáo về tình hình biển Đông; việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam được cử tri cả nước quan tâm
Hành động của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trái phép trong vùng biển Việt Nam được cử tri cả nước quan tâm

"Chính phủ cũng sẽ báo cáo giải pháp đối với tình hình các địa phương xung quanh việc người dân bày tỏ, phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan. Các đại biểu sẽ dành thời gian trao đổi, làm rõ", ông Phúc nói và nhấn mạnh, do tình hình diễn biến phức tạp nên QH sẽ họp riêng. Sau các phiên họp về chủ đề này, QH sẽ thông tin với báo chí.

Trước đó, thông tin về chương trình kỳ họp, Phó chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Sỹ Dũng cho biết, kỳ họp khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc ngày 24/6 sẽ thông qua 11 dự án luật, 3 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu với 16 dự án luật. QH sẽ dành 2,5 ngày cho phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Liên quan đến câu hỏi của báo chí về các thức thể hiện thái độ chính thức của QH đối với việc hạ đặt giàn khoan trái phép của Trung Quốc, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, QH là cơ quan đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri, trên tinh thần thượng tôn pháp luật thì QH nên có chủ trương giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS 1982 và DOC.

"Chúng ta cần hết sức tỉnh táo, khôn khéo, cùng nhau kiên trì giữ hòa bình, ổn định, thực hiện bằng được luật pháp quốc tế, giữ được quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc", ông Phúc nói.

Ông Phúc cũng cho rằng, không có việc QH phải điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế xã hội của năm 2014 đã định ra trước đó do ảnh hưởng của vụ giàn khoan Hải Dương 981. "Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 4 tháng đầu năm 2014 rất tốt, chưa thấy dấu hiệu nào cần phải điều chỉnh", Chủ nhiệm Văn phòng QH khẳng định.

Bình Minh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.