Xã hội

Quốc hội bỏ phiếu kín phê chuẩn 2 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN vào ngày mai.

img
Bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nguyễn Thanh Long và ông Huỳnh Thành Đạt (lần lượt từ trái sang)

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội chiều nay (11/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày mai 12/11.

Ông Huỳnh Thành Đạt (58 tuổi, quê Bến Tre), hiện là Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ông Đạt được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ thay ông Chu Ngọc Anh trước đó đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Long (54 tuổi, quê Nam Định), hiện là quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Long đã có nhiều năm công tác tại Bộ Y tế, từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Thứ trưởng Bộ Y tế. Tháng 10/2018, ông Long được điều động giữ cương vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngày 31/1/2020, ông Nguyễn Thanh Long được Thủ tướng điều động về lại Bộ Y tế và giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Thời điểm này, Bộ Y tế đang khuyết chức danh Bộ trưởng chính thức.

Bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, quê Hà Nội), hiện là Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bà Hồng được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay ông Lê Minh Hưng đã nhận quyết định của Bộ Chính trị phân công, điều động làm chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

img
Ông Lê Minh Hưng (trái) và ông Chu Ngọc Anh (phải)

Chiều nay (11/11), Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Hai nhân sự này hiện đã giữ vị trí công tác khác: Ông Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; còn ông Lê Minh Hưng là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Với 458 đại biểu tham gia biểu quyết và tán thành (chiếm 95,02%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm 2 nhân sự nói trên.Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả làm việc của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng trên 2 lĩnh vực rất quan trọng là công nghệ và tiền tệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.