Xã hội

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ

07/04/2021, 16:14

Với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ.

img

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa ảnh), Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (bìa trái ảnh), Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (bìa phải ảnh)

Chiều 7/4, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ.

Ông Trịnh Đình Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông sinh năm 1956, quê xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Ông Dũng có 3 khoá là Ủy viên Trung ương Đảng (X, XI, XII) và 2 khoá là Đại biểu Quốc hội (XI, XII). Trước khi trở thành Phó Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4/2016, ông Dũng từng kinh qua nhiều chức vụ ở địa phương và làm Thứ trưởng, sau đó là Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 12 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng; chức vụ Bộ trưởng Công thương với ông Trần Tuấn Anh; chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với ông Đỗ Văn Chiến; chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ với ông Lê Minh Khái.

Miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng đối với ông Ngô Xuân Lịch; chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với ông Nguyễn Xuân Cường; chức vụ Bộ trưởng Nội vụ với ông Lê Vĩnh Tân; chức vụ Bộ trưởng Xây dựng với ông Phạm Hồng Hà; chức vụ Bộ trưởng Văn hoá - Thể thao và Du lịch với ông Nguyễn Ngọc Thiện; chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Mai Tiến Dũng và chức vụ Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo với ông Phùng Xuân Nhạ.

Riêng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng của ông này.

Trong số các Bộ trưởng được miễn nhiệm kể trên, các ông Ngô Xuân Lịch, Nguyễn Xuân Cường, Lê Vĩnh Tân, Phạm Hồng Hà, Nguyễn Ngọc Thiện, Mai Tiến Dũng đã hết tuổi và không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá mới.

Ông Phùng Xuân Nhạ tuy còn tuổi nhưng không trúng cử Trung ương. Trong khi đó, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã nhậm chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương từ tháng 2/2021 theo sự điều động, phân công của Bộ Chính trị.

Tương tự, Bộ Chính trị đã phân công Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội đầu tháng 4/2021, còn ông Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc vừa về làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam hôm qua (6/4).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.