Xã hội

Quốc hội nghỉ sớm vì không đại biểu nào... phát biểu

09/06/2015, 10:12

Vì không có ĐBQH nào đăng ký thảo luận về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội nên Quốc hội nghỉ sớm.

hoi_truong_3
Vì không có ĐBQH nào đăng ký thảo luận nên Quốc hội nghỉ sớm

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng nay (9/6) Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.

Tuy nhiên, một chuyện hiếm khi xảy ra là ngay sau phần trình bày nội dung Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015 của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đã không có ĐBQH nào đăng ký tham gia thảo luận.

Trong tình thế “bất đắc dĩ” này, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã kết thúc sớm phiên làm việc sáng nay. “Nếu không có ĐBQH nào đăng ký thảo luận về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội thì mời Quốc hội nghỉ sớm”- Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn nói.

Vì vậy, ngay từ lúc 9h20 sáng nay, Quốc hội đã kết thúc phiên làm việc buổi sáng, sớm hơn so với thời gian quy định là 11h30.

Trước đó, trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2016 Quốc hội sẽ tiến hành 3 kỳ họp. Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, diễn ra khoảng 10 ngày, vào cuối tháng 3/2016, tập trung vào việc tổng kết công tác cả nhiệm kỳ; thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, diễn ra khoảng 20 ngày, vào cuối tháng 7/2016, chủ yếu tập trung làm công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước; xem xét báo cáo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, dự kiến không tổ chức chất vấn và giám sát chuyên đề.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV, diễn ra vào cuối tháng 10/2016; hoạt động của Quốc hội đi vào ổn định, tập trung vào các nội dung chính là kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát. Kỳ họp này dự kiến có tiến hành hoạt động chất vấn và giám sát 1 chuyên đề.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.