Chính trị

Quốc hội phê chuẩn hai thành viên Chính phủ

23/10/2017, 06:34

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV sẽ phê chuẩn hai thành viên Chính phủ là Bộ trưởng GTVT và Tổng TTCP.

ky hop thu tu quoc hoi khoa 14

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Đoàn Bắc.

Hôm nay (23/10), kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc.

Trước khi phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề cập đến việc vừa qua, bão số 10 và tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho nhiều địa phương. Quốc hội xin chia sẻ những khó khăn, mất mát và gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn; đồng thời kêu gọi đồng bào, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tiếp tục ủng hộ về vật chất và tinh thần, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số kết quả đạt được, điển hình trong 9 tháng đầu năm, kinh tế nước ta tăng trưởng khá; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp này, về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác.

Vì đây là kỳ họp cuối năm nên theo thông lệ, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, phân bổ vốn ngân sách T.Ư năm 2018.

Cùng với đó, xem xét thông qua Nghị quyết về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông; Nghị quyết về việc thi hành Luật Quy hoạch; Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển TP HCM…

Về công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét một số báo cáo quan trọng, như báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và dự kiến kế hoạch năm 2018, báo cáo công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng 2017…; đồng thời, thực hiện giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách pháp luật, cải cách bộ máy nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Đáng chú ý, về nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu; Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ. Việc phê chuẩn nhân sự sẽ dựa trên danh sách nhân sự do Chính phủ trình. Việc này sẽ được tiến hành ngay trong tuần làm việc đầu tiên. 

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục dành thời gian 3 ngày cho phần chất vấn và trả lời chất vấn. Do là kỳ họp cuối năm nên dự kiến Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trả lời chất vấn tại hội trường Quốc hội. Lần này, Quốc hội sẽ tăng thời gian thảo luận, tăng thời gian truyền hình trực tiếp để cử tri có thể theo dõi nhiều nội dung. Đặc biệt, thời gian đọc báo cáo sẽ rút ngắn để dành thời gian cho các ĐBQH phát biểu ý kiến.

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra trong 26 ngày, từ 23/10-24/11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.