Xã hội

Quốc hội phê chuẩn ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

05/01/2023, 16:50

Tại phiên họp chiều 5/1, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn nhân sự chức danh Phó Thủ tướng mới với 2 ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Chiều 5/1, Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần 2, bàn về công tác nhân sự.

Trong đó, đại biểu Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

img

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ

Với 481 số phiếu tán thành trên tổng số 481 đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 2 ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường và Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng.

Với việc kiện toàn này, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 hiện có 4 Phó Thủ tướng, gồm các ông: Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang.

Trước đó, với đại đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng với ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam.

img

Quốc hội chính thức phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng mới với hai ông Trần Lưu Quang (bên trái) và ông Trần Hồng Hà (bên phải)

Ông Trần Hồng Hà (sinh năm 1963), quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh, học vị Tiến sĩ. Trước khi được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng, ông Trần Hồng Hà từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường; Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, sau đó giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Hà là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

img

100% đại biểu tham gia bỏ phiếu đều tán thành Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với 2 ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường và Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng

Ông Trần Lưu Quang (sinh năm 1967), quê quán tại tỉnh Tây Ninh, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.

Trước khi được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng, ông Trần Lưu Quang từng giữ các chức vụ quan trọng như: Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch UBND rồi Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Ông Quang từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XI; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.