Giao thông

Quốc lộ 27 tan nát, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người

18/11/2018, 15:46
image

Quốc lộ 27 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng xuống cấp nghiêm trọng, gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người.

10 copy

Quốc lộ 27 tan nát, tiềm ẩn nguy cơ chết người (Ảnh: Ngọc Hùng).

Theo ghi nhận của Báo Giao thông, tuyến QL27 dài 93km, điểm đầu tuyến xuất phát từ Km83 (đoạn cầu Krông Nô, giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng) đến điểm cuối giao với đường Cao tốc Liên Khương - Đà Lạt. Do tuyến đường được đầu tư từ rất lâu nên hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nhựa bong tróc cục bộ, đá lởm chởm, mỗi lần có xe tải chạy qua, bụi cuốn bay mù mịt, đá dăm chèn bánh xe “bắn” hết vào nhà dân hai bên đường gây nguy hiểm.

>>> Video: Quốc lộ 27 tan nát, tiềm ẩn nguy cơ chết người:

Càng đi sâu về hướng TP Đà Lạt, nhiều vị trí qua thôn Trung Tâm, thôn Lăng Tô (xã Đại K’nàng, Lâm Hà) hư hỏng kéo dài hơn, mặt đường đường nhựa hư hỏng hoàn toàn, đường nhựa “biến” đường đất “nắng bụi mưa lầy”. Nhiều đoạn, chi chít “ổ gà, ổ voi”, hố sâu khiến các phương tiện đi lại khó khăn, lạng lách né tránh gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, nhưng may mắn chưa xảy ra tai nạn chết người.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận trên tuyến QL27.

6 copy

Mặt đường nhựa bể nát, tạo thành những "ổ voi" lớn gây mất ATGT (Ảnh: Ngọc Hùng).

8 copy

Mặt đường bong tróc, lởm chởm đá... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn (Ảnh: Ngọc Hùng).

2 copy

Mặt đường bị hằn lún tạo thanh "vũng đá" (Ảnh: Ngọc Hùng).

3 copy

Để tránh các "ổ gà, ổ voi" phương tiện bất chấp quy định của Luật giao thông đường bộ, lấn sang phần đường xe đi ngược chiều gây mất ATGT (Ảnh: Ngọc Hùng)

9 copy

Mặt đường, lề đường và hệ thống mương thoát nước tan nát (Ảnh: Ngọc Hùng).

1 copy

 

7 copy

Quốc lộ hư hỏng nặng khiến phương tiện di chuyển khó khăn... mất ATGT (Ảnh: Ngọc Hùng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.