Pháp luật

Quý bà "ôm" 2 kg ma túy đá trên xe khách bị bắt

01/04/2017, 16:28

Hương bị bắt giữ cùng tang vật là 2 kg ma túy đá khi đang trên xe khách từ Lạng Sơn về Hải Phòng.

doi tuong buon  ma tuy

Đối tượng buôn ma túy (Ảnh Báo Hải Dương)

 Hôm nay (1/4), Phòng cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lục Thị Hương, sinh năm 1978, trú tại số 114, khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là một trong những vụ phát hiện, thu giữ số lượng ma túy “đá” lớn tại Hải Dương trong nhiều năm qua. 

Trước đó, hồi 3h ngày 31/3 Hương đang ngồi trên xe khách 15B-018.78 tuyến Lạng Sơn - Hải Phòng. Khi xe chạy qua địa phận phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh, Hải Dương, đối tượng bị các trinh sát bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ là 2 kg ma túy đá giấu trong 8 túi nilon.

Tại cơ quan điều tra, Hương khai do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên tham gia vận chuyển thuê ma túy để có tiền nuôi con. Sáng 30/3, một người đàn ông người Trung Quốc tên A Sí đến tận nhà Hương giao số ma túy trên và thuê Hương vận chuyển về Hải Phòng với tiền công 7 triệu đồng. A Sí nói với Hương cứ chuyển hàng xuống Hải Phòng sẽ có người nhận. Chiều cùng ngày, Hương cho số ma túy trên vào 1 túi vải màu đen, ra ngã ba Đồng Đăng đón xe khách đi Hải Phòng. Khi đến địa phận phường Hoàng Tân thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Được biết, Hương sống trong gia đình có nhiều người phạm tội về ma túy. Chồng Hương nghiện ma túy, sau đó tử vong do sử dụng ma túy quá liều. Mẹ chồng Hương phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và vừa mãn hạn tù. Bản thân Hương thường xuyên vận chuyển ma túy thuê. 

Công an Hải Dương tiếp tục phối hợp với công an các địa phương liên quan mở rộng điều tra các đối tượng nằm trong đường dây ma túy liên tỉnh này. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.