Hồ sơ tài liệu

Quyên góp hết tiền lương Tổng thống, ông Donald Trump vẫn bị chỉ trích

04/04/2017, 10:57
image

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyên góp quỹ lương đầu tiên trị giá 78.000 USD cho Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS).

Tổng thống Donald Trump chỉ trích Toà Phúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump quyên góp toàn bộ tiền lương Tổng thống cho Cục Công viên Quốc gia Mỹ 

Ngày 4/4, theo hãng tin RT (Nga), Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn là tỷ phú bất động sản, ban đầu từ chối nhận lương Tổng thống nhưng theo luật pháp, ông bắt buộc phải nhận. Vì vậy, ông quyết định quyên góp toàn bộ tiền lương.

Theo đó, người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer thông báo, “toàn bộ số tiền mà ông Donald Trump được trả từ ngày Nhậm chức (20/1) đến cuối tháng 3 sẽ được quyên góp cho Cục Công viên Quốc gia Mỹ (NPS). Ông Spicer đã trao tấm séc trị giá 78.333.32 USD cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ryan Zinke và Giám đốc Công viên Lịch sử Quốc gia Harpers Ferry - ông Tyrone Brandyburg. Trước hành động hào phóng này, ông Donald Trump nhận được nhiều lời khen ngợi từ người ủng hộ.

Tuy nhiên, theo RT, nhiều nhà chỉ trích, phần lớn đến từ đảng Dân chủ cho rằng, số tiền này cũng chỉ bằng chi phí mà người dân đóng thuế của Mỹ phải bỏ ra để bảo đảm an ninh cho toà nhà của ông Trump tại New York nơi Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cùng con trai út đang sống hay khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở Mar-a-Lago, Florida, nơi ông thường xuyên tới nghỉ ngơi vào cuối tuần.

>>>> Xem thêm video ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.