Pháp đình

Quyết định bất ngờ, khôn ngoan của ông Nguyễn Đức Chung ở toà phúc thẩm

23/06/2022, 14:16

Bất ngờ thành khẩn nhận tội, nộp toàn bộ 25 tỷ đồng khắc phục, ông Nguyễn Đức Chung được giảm mức án 3 năm tù, được hủy kê biên 3 bất động sản.

Từ bản giải trình kêu oan đến thành khẩn nhận tội

Chiều 22/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết vụ cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt mức án 5 năm tù (giảm 3 năm); Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty Arktic 3 năm (giảm 1 năm 6 tháng) và Võ Tiến Hùng - cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội còn 30 tháng tù giam (án sơ thẩm 4 năm).

img

Các bị cáo tại phiên tòa đều được giảm hình phạt sau khi thành khẩn nhận tội

Phiên tòa thu hút sự chú ý của dư luận bởi bị cáo trong vụ án là cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, và trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, từ trại giam, ông Chung đã gửi đi bản giải trình viết tay dài hơn 100 trang kêu oan.

Những ngày đầu của phiên xét xử phúc thẩm, cựu Chủ tịch Hà Nội vẫn một mực kêu oan, không thừa nhận nghĩa vụ bồi thường thiệt hại như nội dung bản án sơ thẩm đã tuyên.

Cụ thể, trong phiên xét xử sáng 21/6, khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của ông Chung, khẳng định HĐXX cấp sơ thẩm tuyên ông Chung 8 năm tù là phù hợp, không oan, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng bị buộc tội oan, đề nghị cần trao đổi trực tiếp với chị gái mình để cân nhắc về việc có đồng ý để chị gái nộp số tiền 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả hay không.

Tuy nhiên, tới chiều 21/6, bước sang phần nghị án, ông Nguyễn Đức Chung thay đổi thái độ, đã nhận trách nhiệm về phía mình. Cùng với việc đồng ý để chị gái nộp số tiền 10 tỷ đồng trước đó; ông Chung cũng đồng ý để vợ nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Với việc bồi thường thiệt hại 25 tỷ đồng, ông Chung đã khắc phục toàn bộ hậu quả mình gây ra.

Trước động thái nêu trên, đại diện Viện KSND Cấp cao đề nghị tòa xem xét giảm án cho ông Chung. Sau đó, tòa phúc thẩm thấy có cơ sở để giảm nhẹ một phần hình phạt theo đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát cùng cấp.

Kết quả, toà phúc thẩm tuyên phạt các bị cáo mức án giảm 1,5-4 năm so với mức án sơ thẩm và tuyên hủy bỏ lệnh kê biên tài sản với ông Chung, Giang, Hùng và Công ty Arktic.

Cụ thể, vợ chồng cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được hủy bỏ lệnh kê biên nhà đất diện tích 102,7 m2 tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa; hủy bỏ lệnh kê biên đối với 2 căn hộ cùng có diện tích 175,7 m2 tại một khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Bị cáo Võ Tiến Hùng được bỏ lệnh kê biên khu nhà đất diện tích 132,9 m2 tại số 41 phố Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng.

Bị cáo Nguyễn Trường Giang được hủy bỏ lệnh kê biên căn hộ chung cư cao cấp diện tích hơn 114,1 m2 tại khu đô thị trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai.

Công ty Arktic cũng được dỡ bỏ lệnh kê biên nhiều thiết bị, máy móc.

img

Ông Nguyễn Đức Chung được trả lại nhiều tài sản giá trị lớn là nhà, đất sau khi nộp bồi thường 25 tỷ đồng

Được rất nhiều sau khi nhận tội, bồi thường

Đánh giá về diễn biến phiên tòa, một số chuyên gia pháp lý, luật sư cho rằng, quyết định thay đổi thái độ, thành khẩn nhận tội, bồi thường thiệt hại trong giai đoạn cuối phiên tòa của ông Nguyễn Đức Chung là một quyết định khôn ngoan.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: Nếu ông Chung không thay đổi nội dung kháng cáo, vẫn kêu oan, về nguyên tắc, tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét việc ông Chung có bị oan hay không, chứ không xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, ở cuối phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả ở cấp phúc thẩm nên tòa đã xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Theo luật sư Cường: Với việc các bị cáo tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả gây ra nên việc hủy bỏ quyết định kê biên tài sản, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản đối với ông Nguyễn Đức Chung là cần thiết, bởi bị cáo đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả đối với toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

Như vậy, với quyết định đảo chiều ở cuối phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung và đồng phạm đã “được rất nhiều”: giảm mức án, được lấy lại những nhà, đất là tài sản có giá trị rất lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.