Thời sự Quốc tế

Quyết định chọn bà Rice làm Cố vấn đối nội của ông Biden là "bất thường"

11/12/2020, 09:05

Việc lựa chọn bà Susan Rice cho đường hướng chính sách trong nước là rất bất thường.

img

Ông Biden và bà Rice - ảnh tư liệu.

Tổng thống Mỹ thắng cử Joe Biden sẽ bổ nhiệm bà Susan Rice, cựu Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, làm Cố vấn Chính sách đối nội.

Báo Politico trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Bà Rice, trước đây cũng từng làm Đặc phái viên của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, được coi là ứng cử viên tiềm năng cho chức Ngoại trưởng Mỹ.

Bà Susan Rice cũng từng được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vụ Phó Tổng thống Mỹ khi ông Biden đắc cử.

Báo Politico cho biết, vị trí Cố vấn Chính sách đối nội của bà Susan Rice không yêu cầu sự chấp thuận của Thượng viện Hoa Kỳ.

Cũng theo tờ báo này, ông Joe Biden đã cố gắng tìm một vị trí thích hợp cho bà Susan Rice, nhưng việc lựa chọn đường hướng chính sách trong nước là rất bất thường.

Điều này có thể phỏng đoán được dựa trên kinh nghiệm dày dặn của Rice trong chính trường quốc tế.

Hiện tại, nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden vẫn chưa chính thức công bố về việc đề cử bà Susan Rice.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.