Bóng đá

Quyết phục thù Việt Nam, U23 Thái Lan làm điều chưa từng có

08/11/2022, 19:30

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra những thay đổi mang tính bước ngoặt trên băng ghế chỉ đạo của U23 Thái Lan.

Ngày 8/11, FAT đã công bố ông Issara Sritaro sẽ trở thành tân HLV của đội U23 Thái Lan nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục tấm HCV SEA Games 32.

img

Ông Sritaro được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan

Để hoàn thành nhiệm vụ này, FAT cũng bổ nhiệm ông Anan Amornkiat làm Giám đốc Kỹ thuật của đội U23 Thái Lan.

Bên cạnh đó là dàn trợ lý hùng hậu gồm, Bamrung Boonprom, HLV thủ môn Prasatchok Chokmoo, HLV tuyến giữa Krongpol Daoruang, HLV phòng ngự Wiwatchaichoke, chuyên gia phân tích Prasit Taodee và trợ lý Jadet Meelarp.

Việc tăng cường dàn nhân sự trên băng ghế huấn luyện theo cách như vậy là điều hiếm khi xảy ra với các đội bóng trong khu vực, lẫn thế giới.

Quay lại với HLV Sritaro, ông có những hiểu biết rất rộng về bóng đá Thái Lan khi từng làm trợ lý cho HLV ĐTQG Thái Lan Akira Nishino.

Bên cạnh đó, tân thuyền trưởng của U23 Thái Lan cũng có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng trẻ của Thái Lan.

Tại đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, ông Sritaro cùng các cộng sự được giao nhiệm vụ giành chức vô địch môn bóng đá nam.

Đồng thời, trong cuộc họp diễn ra vào hôm 4/11, phía Thái Lan cũng lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng và phương án tập luyện trước SEA Games 32.

FAT xác định U23 Việt Nam chính là đối thủ số 1 của đội bóng trẻ xứ chùa vàng tại giải đấu diễn ra trên đất Campuchia.

Việc để Sritaro làm HLV trưởng đội U23 cũng phần nào đó giúp Alexandre Polking tập trung hơn cho AFF Cup 2022.

Theo kế hoạch SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 28/4 đến 16/5/2023 tại Campuchia.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng của giải.

Kết quả, đoàn quân của ông Park đã vượt qua đội bóng xứ chùa vàng với tỷ số 1-0, qua đó bảo vệ thành công tấm HCV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.