Pháp luật

Ra đê Phú An chơi, hai anh em ruột đuối nước

11/08/2014, 22:09

Chiều 11/8, người dân thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và vớt thi thể hai anh em ruột tử vong do đuối nước.

Chiều 11/8, người dân thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện và vớt thi thể hai anh em ruột tử vong do đuối nước.

Cống đê Phú An, nơi hai anh em Phát và Phụng trượt ngã
Cống đê Phú An, nơi hai anh em Phát và Phụng trượt ngã

Theo người nhà, chiều 11/8 hai anh em ruột là Lê Văn Phát (6 tuổi) và em gái Lê Thị Phụng (4 tuổi) ra sau  đê Phú An gần nhà chơi thì bị ngã xuống cống đê, thuộc thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An, nhưng người nhà không phát hiện ra.

Đến 4h30, người dân đi trên đê Phú An phát hiện thấy thi thể hai em nên xuống vớt, nhưng đã quá muộn.

Được biết, Phát và Phụng là hai anh em ruột, theo mẹ là chị Phan Thị Ly ra quê ngoại chơi và ở lại nhà người dì tại thôn Diên Trường, thị trấn Thuận An. Hai vợ chồng chị Ly và anh Lê Văn Phúc buôn ve chai ở Dầu Giây, Đồng Nai, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên đang có ý định ra Huế sinh sống.

                                                                                                     Võ Thanh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.