Xã hội

Ra mắt Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI

31/12/2021, 14:19

Sáng nay (31/12), tại Hà Nội đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 31/12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển".

Tham dự Đại hội có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành ở Trung ương cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 27 nghìn hội viên, sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp Hội, 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 20 Liên Chi hội, 205 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

img

Toàn cảnh phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

img

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

img

Phát biểu tại khai mạc buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

img

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kì 2020-2025, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện, cũng như tâm huyết, để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới.

img

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, những năm qua, báo chí nước ta phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ, số lượng, chất lượng, hiệu quả xã hội. Tính đến cuối năm 2021, cả nước có trên 830 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình: Báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử.

img

Ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra cho biết, từ sau Đại hội X đến nay, số hội viên trong cả nước tăng nhanh. Tính đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 27.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ Hội Nhà báo đã kết nạp hơn 8.200 hội viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp gần 1.300 hội viên.

img

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Đại Hội.

img

Các đại biểu tham dự Đại hội.

img

52 Ủy viên được bầu vào Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI diễn ra chiều tối 30/12, Ban Chấp hành đã bầu 12 nhân sự vào Ban Thường vụ. Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khóa X được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội khóa XI với số phiếu 100%.

img

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X thôi không tham gia vào Ban chấp hành khóa XI.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.