Chính trị

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

28/01/2016, 08:44

Sáng nay, 28/1, Đại hội Khóa XII công bố danh sách 19 ủy viên Bộ chính trị, ra mắt Ban chấp hành Trung ương.

tong bi thu nguyen phu trong
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp cuối cùng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Sáng 28/1, sau phần công bố kết quả bầu cử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gồm 200 đồng chí ra mắt đại hội.

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành TƯ khóa XII cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành TƯ khóa XII, giao cho Ban chấp hành trọng trách lớn lao. "Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhất là trong trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước", Tổng bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, có sự đóng góp to lớn của các đồng chí ủy viên TƯ Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa XI. Xin trân trọng những đóng góp của các đồng chí. Chúc các đồng chí sức khỏe và tiếp tục đóng góp cho nhân dân, đất nước”.

RA MAT BAN CHAP HANH
Ra mắt Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII sáng 28/1

“Xin hứa trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân, cùng Ban chấp hành TƯ khóa XI, chúng tôi sẽ đưa toàn Đảng, toàn dân, phát huy tuyền thống quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê Nin, kiên trì đổi mới phong cách làm việc từ TƯ tới cơ sở; Phát huy tính tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân; Bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đặt ra”, Tổng Bí thư cam kết.

Ông cũng mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các đồng chí Lão thành, các cơ quan, đoàn thể, đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào nước ngoài, bạn bè quốc tế để giúp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sáng nay, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng XII, ông Đinh Thế Huynh, UV Bộ Chính trị khóa XI, Bí thư trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đã công bố kết quả bầu cử.

Theo kết quả bầu cử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII. 

Danh sách 19 ủy viên Bộ Chính trị như sau:

1. Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư

2.  Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Công an

3. Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch Quốc hội

4. Ngô Xuân Lịch - Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

5. Tô Lâm - Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Nguyễn Xuân Phúc - Phó thủ tướng Chính phủ

7. Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8. Đinh Thế Huynh - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

9. Phạm Minh Chính - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

10. Tòng Thị Phóng - Phó chủ tịch Quốc hội

11. Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12. Trần Quốc Vượng - Chánh văn phòng Trung ương Đảng

13. Phạm Bình Minh - Phó thủ tướng Chính phủ

14. Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 

15.Trương Hòa Bình - Chánh án TAND Tối cao 

16. Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

17. Võ Văn Thưởng - Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM 

18. Đinh La Thăng - Bộ trưởng Giao thông vận tải 

19.Hoàng Trung Hải - Phó thủ tướng Chính phủ

Ban chấp hành Trung ương đã bầu ba người vào Ban bí thư gồm:

1. Ông Lương Cường

2. Ông Nguyễn Văn Nên 

3. Ông Nguyễn Hoà Bình

Ngoài ra, Bộ Chính trị sẽ cử một số ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban bí thư.

Theo kết quả được công bố, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Quốc Vượng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban.

2. Đồng chí Mai Trực

3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải

4. Đồng chí Sa Như Hòa

5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài

6. Đồng chí Nguyên Thanh Sơn

7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân

8. Đồng chí Tô Quang Thu

9. Đồng chí Trần Cẩm Tú

10. Đồng chí Nguyễn Công Học

11. Đồng chí Võ Minh Khương

12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Đồng chí Hà Quốc Trị

15. Đồng chí Cao Văn Thống

16. Đồng chí Võ Khắc Hùng

17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường

18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn

19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp

20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lan

21. Đồng chí Trần Tiến Hưng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.