Đô thị

Rác "ngập" đường Nguyễn Văn Huyên, sẽ lắp camera để xử lý

28/01/2021, 11:29

Lãnh đạo phường Nghĩa Đô cho biết sẽ lắp camera tại các điểm nóng về tình trạng tập kết rác thải sai quy định...

img

Rác thải tập kết thành từng bãi lớn rộng hàng chục mét vuông trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Ảnh chụp ngày 16/1

Liên quan đến phản ánh của Báo Giao thông về tình trạng rác thải “chôn vùi” tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, ngày 27/1, trao đổi với PV, ông Dương Đức Cường, Phó Chủ tịch phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định khu vực tập kết rác sai quy định không thuộc địa phận quản lý của quận Cầu Giấy.

“Các vị trí được phản ánh chủ yếu nằm trên địa bàn quận Tây Hồ. Kể cả bãi rác thải dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Huyên ở sau biển báo hết địa phận quận Cầu Giấy nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của quận”, ông Cường nói.

Thông tin thêm, ông Cường cho biết, kể từ khi tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đi vào khai thác, tình trạng đổ trộm rác thải vẫn xuất hiện, chủ yếu tập trung ở các khu vực giáp ranh giữa các quận.

“Tuy vậy, tại khu vực phường Nghĩa Đô (tuyến đường đi qua), hàng tuần, lãnh đạo UBND phường cùng lực lượng công an và các lực lượng liên quan đều tổ chức ra quân chấn chỉnh vi phạm đô thị, từ vi phạm trên vỉa hè đến vi phạm về vệ sinh môi trường.

UBND phường Nghĩa Đô đang có chủ trương lắp đặt camera tại các điểm nóng về tình trạng tập kết rác thải sai quy định để kịp thời phát hiện, xử nghiêm các trường hợp vi phạm”, ông Cường thông tin.

Trả lời câu hỏi của PV trước tình trạng rác thải tập kết tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị trên đường Nguyễn Văn Huyên, ba quận có tuyến đường đi qua (Cầu giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm) có lên phương án phối hợp giải quyết, lãnh đạo phường Nghĩa Đô khẳng định là có.

“Tuy vậy, kể cả có phối hợp theo dõi, vi phạm ở địa phận của quận nào, lực lượng chức năng của quận đó mới có thẩm quyền giải quyết. Quá trình phối hợp theo dõi cũng gặp nhiều khó khăn do thời gian đổ trộm rác thải của các đối tượng cũng không cố định trong một khung giờ, phương tiện tác nghiệp của lực lượng chốt trực nhiều khi cũng chưa đảm bảo phục vụ cho việc ghi hình, xử lý”, ông Cường nói.

Trước đó, ngày 16/1, Báo Giao thông có bài phản ánh việc người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài - tuyến đường nối 3 quận nội thành Hà Nội (Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm) đang khá bức xúc trước tình trạng rác thải sinh hoạt tập kết ngay dưới lòng đường trong thời gian dài.

Ghi nhận cho thấy, rác được đổ tràn lan ở cả hai chiều đường: Cầu Giấy - Tây Hồ và ngược lại, tập kết chủ yếu tại đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Huyên đến ngã tư Nguyễn Văn Huyên kéo dài - đường vào khu đô thị Ecolife.

Đáng nói, dù tình trạng này diễn ra thường xuyên từ lúc tuyến đường được đưa vào khai thác (10/2019), ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.