Xã hội

Rầm rộ "đại công trường" đêm ngày khai thác khoáng sản trái phép ở Yên Bái

13/02/2023, 15:32
image

Lợi dụng đào ao nhiều đối tượng huy động máy móc để khai thác khoáng sản "đất sét" đem đi tiêu thụ ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, Yên Bái.

Rầm rộ, ngang nhiên khai thác “lậu” khoáng sản

Ngày 9 và 10/2, tại Km 3 (thuộc địa phận thôn Lao Động), tuyến đường xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, PV Báo Giao thông ghi nhận nhiều máy xúc và xe tải hối hả đào, vận chuyển "đất sét" để trục lợi. Diện tích đã bị khai thác rộng cả ngàn m2, với khối lượng hàng chục nghìn m3 đất.

Tại thời điểm này, 5 máy xúc hạng nặng đang hoạt động, ô tô tấp nập ra vào “ăn” hàng. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ ra đây là một đại công trường khai thác tài nguyên được nhà nước cấp phép chứ không phải là một điểm khai khác “lậu” tài nguyên.

Việc khai thác khoáng sản trái phép không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật mà còn gây ô nhiễm môi trường, làm đường giao thông xuống cấp, tiềm ẩn tai nạn, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Theo quan sát, đất sét được máy múc tập kết thành đống cực lớn. Sau khi phân loại, các đối tượng chuyển lên những chiếc xe tải đang chờ “ăn hàng”.

Đó là các xe đầu kéo mang biển kiểm soát 19H-XXX.79 kéo theo rơmóc 19R-XXX.20; 29H-XXX.28 kéo theo rơmóc 29RXXX.86; 19R-XXX.87; 19C-XXX.53.

Hình ảnh bãi khai thác "đất sét" trái phép từ trên cao tại thôn Lao Động, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Những chiếc xe tải trọng lớn, chở đất nhìn như những ngọn đồi di động. Do không được che chắn, phủ bạt nên trong quá trình vận chuyển đã làm rơi đất, đá xuống đường gây ô nhiễm môi trường.

Việc những chiếc xe tải trọng lớn hoạt động trên tuyến đường giáp ranh này tiềm ẩn TNGT cho người dân nơi đây.

Đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng này còn phá hoại công trình giao thông như: tháo hộ lan và mốc lộ giới để tạo thuận tiện cho việc vận chuyển khoáng sản trái phép.

Trao đổi với phóng viên, rất nhiều người dân đã thể hiện rõ sự bức xúc, lo lắng. Chị H.T.Y. cho biết: “Kể từ khi họ khai thác tài nguyên khoáng sản, đã nhiều tháng nay, cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Con đường nhựa này mới đưa vào sử dụng không lâu, nay ngày đêm bị xe tải trọng “cày” nát, hiện đã xuất hiện nhiều ổ gà, sống trâu. Bên cạnh đó còn là thất thoát tài nguyên, tiền họ bỏ vào túi, hậu quả ai chịu trách nhiệm?”.

Chính quyền làm ngơ?

Điều đáng nói, nơi khai thác khoáng sản trái phép diễn ra công khai ngay cạnh đường GTNT, trong suốt thời gian dài vẫn không bị cơ quan chức năng xử lý khiến người dân nơi đây hoài nghi rằng đang có sự "chống lưng” cho sai phạm nên các đối tượng mới xem thường pháp luật, thách thức dư luận.

Điểm khai thác khoáng sản trái phép chỉ cách UBND xã Vân Hội có 3 km ngay mặt đường chính. Để làm rõ vấn đề này, lúc 10h20 ngày 10/2, PV Báo Giao thông đã điện thoại tới ông Trần Đình Kiên - Chủ tịch UBND xã Vân Hội trao đổi về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng vị này lý do “đi họp”. Thêm đó, vị chủ tịch xã còn khẳng định: Việc khai thác khoáng sản trên địa bàn chỉ diễn ra trước Tết Nguyên đán, hiện không có tình trạng trên.

Ông N.V.T người dân thôn Lao Động, vô cùng bức xúc nói: “Các đối tượng này múc đất ngày đêm, các xe tải hạng nặng qua lại đã mặt đường nhầy nhụa bùn đất, các cháu học sinh và người dân qua lại đây gặp muôn vàn khó khăn mà cơ quan chức năng không hề xử lý”.

Gần 1 tiếng chờ đợi, PV Báo Giao thông không ghi nhận sự kiểm tra, vào cuộc của chính quyền xã Vân Hội, tình trạng đào và múc khoáng sản về Cảng Thủy nội địa Đoan Hùng thuộc xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đưa đi tiêu thụ diễn ra bình thường.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên thì những điểm khai thác "đất sét" trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái không được cơ quan chức năng cấp phép.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

>>> Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận thực tế tại "đại công trường":

img

Khung cảnh tan hoang do việc đào "đất sét".

img

Một lượng lớn đất sét được tập kết chờ được vận chuyển đi tiêu thụ.

img

Những bãi đất sét bị rơi xuống đường gây mất ATGT.

img

Nhiều phương tiện hạng nặng được huy động chở "đất sét" Thủy nội địa Đoan Hùng thuộc xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ.

img

Máy múc hạng nặng được huy động múc đất xét dừng đỗ ngay trên đường.

img

Từng đoàn xe hạng nặng vận chuyển đất sét về Phú Thọ

img

Đoàn xe chở đất sét về khu Công nghiệp Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ để tiêu thụ.

img

Chiếc xe tải mang BKS 19H-001.79 kéo theo rơmoóc 19R-009.20 đang đổ "đất sét" tại bến Thủy nội địa Đoan Hùng, thuộc xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

img

Đất sét được múc xuống tàu tại bến Thủy nội địa Đoan Hùng thuộc xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.