Thể thao

Real hạ Malaga, Ancelotti xô đổ kỷ lục của Mourinho

30/11/2014, 07:00
image

Real đã có được 16 trận thắng trên mọi đấu trường, một lỷ lục mới dưới thời HLV Ancelotti.

Dù phải đến làm khách của Malaga, Real vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội bằng lối chơi tấn công vũ bão như thường lệ. Phút 18, sức ép mà đội chủ nhà tạo ra đã được cụ thể hóa bằng bàn thắng tinh tế của Benzema sau đường chuyền từ chân CR7. 1-0 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Pha dứt điểm thành bàn của Bale
Pha dứt điểm thành bàn của Bale

Sang hiệp 2, thế trận áp đảo vẫn được Real duy trì nhưng phải mãi tới phút 83 đội chủ sân Bernabeu mới có được bàn nhân đôi cách biệt. Người kiến tạo lại là Ronaldo trong khi Bale là người lập công. Những phút cuối trận, Real chơi thiếu người (Isco nhận thẻ đỏ) nhưng Malaga cũng chỉ kịp có thêm 1 bàn thắng và đành chấp nhận thất thủ ngay trên sân nhà.

Thắng trận này, Real đã phá kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp do chính mình tạo ra dưới thời Mourinho đồng thời giữ vững ngôi đầu bảng La Liga sau 13 vòng đấu với 33 điểm.

Chung cuộc: 1-2

Ghi bàn: Santa Cruz 90+2 - Benzema 18, Bale 83

Đội hình ra sân:

Malaga: Kameni; Rosales, Sanchez, Weligton, Boka; Recio, Sergio Darder; Samuel, Duda, Samu Castillejo; Santa Cruz.

Real: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Isco, Kroos, James; Bale, Benzema, Ronaldo.

Phương Linh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.