Xã hội

Rét đậm rét hại chuẩn bị tràn về, trả lại không khí sạch cho miền Bắc

13/12/2020, 11:25

Dự báo thời tiết từ 14/12, không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc chìm vào rét đậm, rét hại, giảm hẳn ô nhiễm không khí...

img

Ô nhiễm không khí tại Hà Nội kéo dài từ đầu tuần tới nay (ảnh minh họa)

Ô nhiễm không khí kéo dài cả tuần qua

Hôm nay, 13/12, ứng dụng quan trắc không khí Pam Air tiếp tục hiển thị cảnh báo chất lượng không khí (AQI) ở mức xấu và nguy hại. Gần về trưa cùng ngày, khi lớp sương mù được xua bớt, AQI tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể tới 10 giờ trưa, tại khu vực Long Biên (AQI 280); hay tại Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông… AQI cũng giao động từ 230-240. Trước đó vào sáng 11/12, các khu vực trên còn ở màu nâu đậm với chỉ số AQI ở ngưỡng 300-400!

Theo thống kê của hệ thống trạm quan trắc không khí trên cổng thông tin Hà Nội cho thấy, chất lượng không khí diễn biến theo chiều hướng xấu diễn ra từ 9/12 tới nay. Đặc biệt nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao nhất từ 23 giờ đêm tới 3-4 giờ sáng.

Đáng chú ý, không chỉ riêng tại Hà Nội, trong những ngày qua, tình trạng ô nhiễm không khí còn xảy ra diện rộng tại Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh…

Được biết, chỉ số mức độ an toàn của không khí chỉ ở ngưỡng AQI<50 (xanh - vàng); AQI từ151-200 là ngưỡng xấu (màu đỏ), nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vẫn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn; từ 201 - 300 rất xấu (tím) tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng hơn; AQI từ 300 rất nguy hại (màu nâu đậm).

Đón rét đậm, rét hại, người dân miền Bắc mới được hít khí sạch?

img

Tình trạng nghịch nhiệt tác động ô nhiễm không khí sẽ chấm dứt khi rét đậm tràn về miền Bắc

Theo các chuyên gia môi trường, ô nhiễm không khí bị tác động bởi yếu tố thời tiết; gia tăng vào thời điểm xảy ra nghịch nhiệt (nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm). Hiện tượng nghịch nhiệt sẽ chấm dứt khi không khí lạnh tràn về.

Dự báo thời tiết từ ngày mai (14/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm mai, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày 15/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Tương tự thời tiết Hà Nội từ ngày 14/12 có mưa, trời chuyển rét. Dự báo thời tiết Hà Nội từ ngày 15/12, Hà Nội trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển trong ngày mai, 14/12. Cụ thể, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.