Thế giới giao thông

Rò rỉ khí nén, máy bay hạ cánh khẩn cấp

01/07/2014, 13:56

Sau khi phát hiện có khói bốc ra từ động cơ số 2, chiếc máy bay đã buộc phải bay vòng lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Norman Manley.

Sau khi phát hiện có khói bốc ra từ động cơ số 2, chiếc máy bay đã buộc phải bay vòng lại và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Norman Manley.
 

Chiếc máy bay MD-88 của Hãng Hàng không Delta Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố rò rỉ khí nén động cơ
Chiếc máy bay MD-88 của Hãng Hàng không Delta Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố rò rỉ khí nén động cơ

Theo đó, sau khi chiếc máy bay MD-88 mang số hiệu 384 cất cánh khỏi đường băng vào lúc 9h17 sáng, người ta nhìn thấy có khói bốc ra từ động cơ số 2 của máy bay. Nghi ngờ động cơ bị cháy, phi công đã ngay lập tức lái máy bay vòng trở lại sân bay Norman Manley và hạ cánh an toàn. 

Đề cập tới sự việc này, đại diện của Hãng Delta Airlines giải thích rằng động cơ máy bay không bị cháy mà chỉ rò rỉ khí nén bên trong. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo an toàn theo đúng quy trình kĩ thuật nên máy bay đã quay lại hạ cánh xuống sân bay Norman Manley.

Được biết, chiếc máy bay MD-88 này đang chở 149 hành khách cùng phi hành đoàn gồm 5 người khi sự cố xảy ra. Hãng Delta đã gửi lời xin lỗi tới những hành khách bị ảnh hưởng và điều 1 máy bay khác tới Jamaica để đảm bảo lộ trình của khách hàng.

Theo Cẩm Tú/ VOV
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.