Showbiz

"Rời bỏ" của Hòa Minzy bị tố đạo nhạc, tác giả tố ngược lại

09/05/2018, 21:57

Vũ Huy Hoàng - tác giả của ca khúc "Rời bỏ" tố ngược lại rằng, mình mới là người bị ăn cắp nhạc.

31673349_10212338464436575_3979735929337151488_n

Vũ Huy Hoàng - tác giả của ca khúc "Rời bỏ" tố ngược lại rằng, mình mới là người bị ăn cắp nhạc.

Sau khi ca khúc Rời bỏ của Hòa Minzy được ra mắt, ca khúc ngay lập tức đã dính nghi án đạo nhạc ca khúc Đừng thương hại anh, đã được phát hành cách đây 3 năm. Không chỉ giống nhau về phần giai điệu, hai ca khúc còn có nội dung tương đương nhau. 

Mới đây, Vũ Huy Hoàng - tác giả của “Rời bỏ” đã chính thức lên tiếng về lùm xùm này. Theo Huy Hoàng, anh đánh giá việc lấy beat của bài hát khác rồi viết lời theo vòng hòa thanh có sẵn đã là không thể chấp nhận được, đừng nói đến việc lấy bài hát của người khác rồi thay tên và nhận là bài hát của mình. 

hoa

Hòa Minzy trong MV "Rời bỏ"

"Các bạn nghĩ sao nếu xảy ra trường hợp, lấy bài hát của người khác, thay tên, nhận làm bài hát của mình, sau đó lại đi tố cáo chính tác giả là người ăn cắp? Việc này có lẽ mới, chưa có tiền lệ phải không? Có thể coi đây là hành động vừa ăn cắp vừa la làng, xô đổ mọi kỷ lục về đạo nhạc cũng như đạo đức của âm nhạc Việt Nam suốt mấy năm qua", Vũ Huy Hoàng ẩn ý.

Huy Hoàng cho biết, khi nghe qua bài hát "Đừng thương hại anh", anh chắc chắn 2 bài hát là một chứ không có sự trùng hợp nào ở đây. "Đừng thương hại anh” chính là bản lời hát đầu tiên mà anh viết. "Không biết bằng cách nào các bạn được nghe bản demo do tôi hát, nhưng tới lời bài hát nguyên bản các bạn hát còn sai và thiếu logic thì các bạn sáng tác nó như thế nào?", tác giả của "Rời bỏ" thắc mắc. 

32191805_10212394941048455_7780539088716693504_n

Hình ảnh chứng minh "Rời bỏ" được sáng tác từ năm 2014, trước khi bài "Đừng thương hại anh" ra mắt.

Đặc biệt, nếu ca khúc "Đừng thương hại anh" được ra mắt vào năm 2015 thì bản gốc của "Rời bỏ" được sáng tác năm 2014. Sở dĩ sau này, lời bài hát có thay đổi vì khi bài hát được xác định đưa cho ca sĩ nữ, anh đã điều chỉnh phần lời cho phù hợp hơn. Vũ Huy Hoàng cũng đưa ra những bằng chứng chứng minh ca khúc của anh được viết trước khi "Đừng thương hại anh" ra mắt. 

"Sao phải cố tình lấy hẳn một bài hát của tôi viết rồi thay tên nhận là mình sáng tác? Các bạn không thể lường trước hậu quả mà nó gây ra nghiêm trọng thế nào cho người bị hại, thậm chí chính bản thân các bạn", anh viết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.