Quân sự

Rơi máy bay MiG 27, phi công Ấn Độ thoát chết trong gang tấc

31/03/2019, 17:42

Hãng ANI đưa tin, ngày 31/3, một máy bay MiG 27 UPG của Không quân Ấn Độ đã bị rơi vào trưa cùng ngày.

img
Hiện trường vụ tai nạn máy bay Mig-28.

Vụ tai nạn được báo cáo xảy ra tại Godana gần Sheoganj ở Sirohi khi máy bay đang thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Phi công điều khiển chiếc máy bay chiến đấu đã may mắn thoát chết khi kịp thời nhảy dù thành công.

Khi thông báo về sự việc, Không quân Ấn Độ cho biết, chiếc máy bay MiG-27 UPG gặp nạn khi bay theo kế hoạch từ căn cứ Utarlai.

img
Một động cơ của chiếc Mig-27 gặp nạn.

Những báo cáo ban đầu cho biết, máy bay đã gặp sự cố động cơ dẫn đến một vụ tai nạn cách Jodhpur khoảng 120 km về phía nam. Báo cáo cho thấy không có thiệt hại về tài sản và sinh mạng trên mặt đất.

Giữa tháng 2 vừa qua, một máy bay chiến đấu MiG 27 đã bị rơi ở Jaisalmer, bang Rajasthan trong khi đang bay huấn luyện. Phi công của chiếc MiG 27 bị rơi khi đó cũng đã may mắn thoát chết.

MiG-27 là máy bay tấn công các mục tiêu mặt đất, ban đầu được chế tạo tại Liên Xô và sau đó được sản xuất bởi tập đoàn Hindustan Aeronautics của Ấn Độ ới tên gọi Bahadur.

img
Chiến cơ MiG-27 của Không quân Ấn Độ.

MiG-27 được chế tạo dựa trên máy bay chiến đấu Mikoyan-Gurevich MiG-23, nhưng được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công không đối đất.

MiG-27 vẫn phục vụ trong Không quân Ấn Độ, Kazakhstan và Sri Lanka. Tất cả các máy bay MiG-27 của Nga và Ukraine đã nghỉ hưu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.