Thế giới

Rơi máy bay quân sự, tướng Cameroon thiệt mạng

24/01/2017, 14:35
image

Một vị tướng cấp cao của Cameroon phụ trách nhóm chống khủng bố Boko Haram đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay.

24.1

Một vị tướng cấp cao của Cameroon phụ trách nhóm chống khủng bố Boko Haram đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. 

Africanews đưa hôm 23/1, một vị tướng cấp cao của Cameroon phụ trách nhóm chống khủng bố Boko Haram đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trong lúc đang tuần tra hôm 23/1.

Tất cả các thành viên trên máy bay quân sự đã thiệt mạng khi chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực phía Bắc, tối ngày 22/1.  Trong số 4 người đã thiệt mạng có cả Tướng Jacob Kodji, là tư lệnh của quân khu số 4 và đứng đầu đơn vị hoạt động khẩn cấp số 4, chiến đấu chống nhóm phiến quân Boko Haram.

Các nhà chức trách cũng đã xác nhận ba người thiệt mạng còn lại gồm có hai phi công và một binh sỹ. Nguyên nhân của vụ rơi máy bay vẫn chưa được xác định.

Nhóm Boko Haram đã giết hại hàng nghìn người và bắt cóc hàng trăm người trong nhiều năm qua nhằm tạo dựng một nhà nước Hồi giáo ở bắc Nigeria. Nhóm phiến quân Boko Haram cũng tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Xem thêm video: 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.