Xã hội

Ròng rã bám hiện trường tìm kiếm 4 người mất tích sau lở núi ở Quảng Nam

26/11/2020, 10:53

Ròng rã trong suốt 25 ngày qua, lực lượng công an, quận đội, dân quân dầm mình trong mưa gió, gian nguy tìm người dân mất tích sau sạt lở núi.

img
Lực lượng công an, quân đội, dân quân bám hiện trường sạt lở tìm kiếm 4 người còn mất tích ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Lời khẩn cầu day dứt...

Gần 1 tháng qua, ông Hồ Văn Yên (thôn 3, xã Phước Lộc) không ngừng nghỉ lần mò tìm kiếm thi thể của người vợ là Hồ Thị Giấy dưới những lớp bùn đất, cây cối, đất đá khu vực ngôi nhà bị vùi lấp.

Từ ngày nhận tin dữ, 2 người con trai lớn của ông Yên đang làm việc thuê ở thị trấn Khâm Đức cắt rừng, vượt núi về làng tìm mẹ.

Ròng rã lật giở từng hòn đá, nhành cây, tay không moi từng lớp bùn đất nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm thấy thi thể bà Giấy. Đôi bàn tay mấy cha con chi chít vết trầy xước, đỏ tấy, sung húp. Đầu móng tay xé vào tận da thịt, rỉ máu, đỏ rát.

Trở về chiếc lều tạm, ông Hồ Văn Yên thẫn thờ: “Không biết giờ này bà ấy nằm ở đâu ? Những chỗ cần tìm, tôi và các con đào bới, xới tung hết rồi. Ngày nào, tôi cũng cầu khấn trời đất, cho tôi tìm được hình hài vợ tôi. Tôi phải tìm vợ bằng được, bà ấy đã sinh cho tôi đến 6 người con mà!”.

Cũng như gia đình ông Yên, thi thể các nạn nhân Hồ Thị Dế, Hồ Thị Hôi, Hồ Văn Sợ mất tích vẫn đang được những người thân, lực lượng cứu nạn địa phương ngày đêm ra sức tìm kiếm. Mỗi ngày, tại hiện trường sạt lở vùi lấp các nạn nhân, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ huyện đội, công an, dân quan và lực lượng thanh niên địa phương sử dụng cuốc xẻng miệt mài đào bới tìm kiếm.

Thậm chí, có những khu vực, vị trí, các chiến sĩ, công an, dân quân phải sử dụng tay không moi, di chuyển từng lớp bùn đất, gốc cây, tảng đá.

Hơn 25 ngày trôi qua, lực lượng tìm kiếm vẫn kiên trì không chút ngừng nghỉ. Kể cả thời điểm mưa lớn liên tục, không ngừng trút xuống hiện trường, lực lượng công an, quân đội, dân quan vẫn bám hiện trường.

Mở rộng phạm vi, sử dụng máy móc, thiết bị tìm kiếm

Nắm bắt tình hình công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại huyện Phước Sơn, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu V, chỉ đạo thời gian tới các lực lượng cần tiếp tục tập trung vừa giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa tiếp tục tìm kiếm người mất tích, mở rộng địa bàn tìm kiếm xuống lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Liên tục bám địa bàn suốt thời gian qua, ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sở chỉ huy tiền phương tại Phước Sơn đã tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp tục tìm kiếm người mất tích, trong đó mở rộng khu vực tìm kiếm xuống lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4.

Ca nô chuyên dụng được đưa đến lòng hồ, lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng tăng cường phối hợp tìm kiếm.

“Cùng với việc mở rộng địa bàn tìm kiếm 4 người mất tích, hiện nay, công tác mở đường cứu nạn vào hiện trường cũng được thực hiện khẩn trương, nhằm sớm đưa phương tiện, thiết bị, xe cơ giới vào tìm kiếm.

Với biện pháp sử dụng tìm kiếm thủ công, kết hợp máy móc, phương tiện thiết bị, chúng tôi hy vọng công tác tìm kiếm sẽ đạt hiệu quả hơn”, ông Hà thông tin.

img
Ngành GTVT tỉnh Quảng Nam chạy đua với thời gian, thời tiết khắc nghiệt mở đường cứu nạn, đưa phương tiện vào hiện trường phục vụ tìm kiếm người mất tích.

Ngày 24/11, trực tiếp đến hiện trường, vùng sạt lở, bị cô lập tại xã Phước Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chia sẻ với những mất mát của bà con, nhất là các hộ gia đình bị thiệt hại về người tại thôn 3 và yêu cầu đẩy nhanh công tác tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích.

“Hiện nay, tuyến đường cứu nạn vào hiện trường sạt lở ở xã Phước Lộc đã được thông tuyến bước 1. Nhiệm vụ khó khăn nhất là mở đường cứu nạn đã cơ bản hoàn thành.

Nhiệm vụ quan trọng kế tiếp là khẩn trương tìm kiếm những người dân còn mất tích. Động viên tinh thần người thân, gia đình các nạn nhân mất tích. Tin tưởng tuyệt đối vào những nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ”, ông Thanh chia sẻ.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ về công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai, bảo lụt năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa, bảo đảm giao thông bước 1; rà soát nhu cầu sửa chữa, khắc phục bước 2 các tuyến đường bị hư hỏng.

Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của UBD tỉnh Quảng Nam về thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án: (1) Dự án nâng cấp, mở rộng QL 14E và cầu vượt đường sắt Bắc Nam; (2) Dự án mở rộng, nâng cấp QL14D; (3) Dự án mở rộng QL1 đoạn Km996+889-Km996+2189 và cầu Tam Kỳ; (4) Dự án mở rộng, nâng cấp QL40B; (5) Dự án mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn Duy Xuyên - Phú Ninh.

Trong thời gian chưa thực hiện đầu tư, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác sửa chữa, bảo trì để bảo đảm ATGT.

Đối với các quốc lộ chưa dự kiến để đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025, Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ VN, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu bố trí kinh phí bảo trì đường bộ sửa chữa mặt đường, các công trình phụ trợ để bảo đảm ATGT; đồng thời tổng hợp các công trình cầu yếu để đưa vào các dự án đang nghiên cứu để đầu tư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.