Trong nước

Rực rỡ Hội thi tiếng hát công nhân viên ngành Đường bộ

17/08/2014, 08:12

40 tiết mục của các đơn vị đã đưa khán giả đắm chìm trong những bài hát ngợi ca quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, ngợi ca ngành GTVT.

TIN LIÊN QUAN

 

Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN trao giải cho các thí sinh đạt giải A
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Xuân Cường (ngoài cùng bên phải) trao giải cho các thí sinh đạt giải A

40 tiết mục do 100 diễn viên, ca sĩ không chuyên của các đơn vị đã đưa khán giả chìm lắng trong những bài hát ngợi ca quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, ngợi ca ngành GTVT.

Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Công đoàn Đường bộ Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Hội thi văn nghệ lần này nằm trong kế hoạch triển khai các phong trào thi đua năm 2014 giữa Tổng cục  Đường bộ và Công đoàn đường bộ VN  hướng tới 70 năm truyền thống ngành GTVT.

Hội thi  thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN với phong trào văn hóa văn nghệ của cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thu hút công nhân viên lao động.

Ngoài ra, cuộc thi góp phần tích cực tạo sự đoàn kết trong khối cơ quan đơn vị, động viên cán bộ công nhân viên chức hăng say lao động, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời là hoạt động tiếp nối “tiếng hát át tiếng bom” của ngành Giao thông vận tải hiện nay”.
 

Quyền cục
Nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Đức Thắng trao giải Nhì toàn đoàn cho các đơn vị tại hội thi

Nhận xét về chất lượng hội thi, Đại tá, Thạc sĩ, Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Chính Nghĩa, nguyên chủ nhiệm Khoa Nghệ thuật dân tộc, ĐH Văn hóa nghệ thuật, thành viên Ban giám khảo đánh giá, ông rất bất ngờ trước những tiết mục "rất hot, rất máu", của 10 đoàn tham dự hội thi. 

“Thể loại thi diễn rất phong phú, từ múa, đến độc tấu, tự biên tự diễn….Có thể nói 10 đoàn thì 10 phân vẹn 10.  Mỗi đoàn có sự nỗ lực khác nhau, đó là sự say mê, sự lăn xả, từ tiếng hát điệu múa trên sân khấu. Vì tiết mục nào cũng hay, nên BGK đã làm việc rất căng thẳng”, ông nói.

Ngoài ra, Ban giám khảo cũng cho biết, qua hội thi này, mới thấy được sự quan tâm của lãnh đạo, khí thế văn nghệ của tổng cục, là tiền đề, lan tỏa, bổ sung, kích lệ cho cán bộ công nhân viên được bồi bổ thêm tinh thần tạo sức mạnh trong công việc.

Qua 1 ngày thi đấu, Ban giám khảo đã chọn ra những tiết mục xuất sắc. Kết quả, Giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về Cục Quản lý đường bộ II. Hai giải Nhì thuộc về Cơ quan Tổng cục Đường bộ VN; Cục quản lý đường bộ IV; Giải Ba toàn đoàn thuộc về Cục Quản lý đường bộ I, Cục Quản lý đường bộ III, Cục Quản lý xây dựng Đường bộ. Ngoài ra, Ban giám khảo cũng trao 4 Giải khuyến khích cho các đơn vị Ban quản lý dự án 3, Ban quản lý dự án 4, Ban quản lý dự án 5; Trung tâm kĩ thuật Đường bộ.

Một số hình ảnh trong Hội thi Tiếng hát CNVCLĐ ngành Đường bộ lần thứ nhất.

 

Tiết mục Lời chào từ Cục quản lý đường bộ II - Cục quản lý đường bộ II đạt giải A
Tiết mục Lời chào từ Cục Quản lý đường bộ II - Cục Quản lý đường bộ II đạt giải A tốp ca


Tiết mục Tổ khúc Hồ Chí Minh - Cơ quan Tổng cục Đường bộ VN đạt giải A Tốp ca
Tổ khúc Hồ Chí Minh - Cơ quan Tổng cục Đường bộ VN đạt giải A Tốp ca

 

Đàn ghita 1 dây - Cục Quản lý đường Bộ IV
Đàn ghita 1 dây - Cục Quản lý đường Bộ IV đạt giải A tốp ca

 

Múa chăm tiết mục đã giành giải đặc biệt về múa của hội thi
Cơ quan Tổng cục Đường bộ VN  với tiết mục Múa chăm. Đây là tiết mục đã giành giải đặc biệt về múa của hội thi

 

Đường mới vùng cao - Ban quản lý dự án 5
Phần thi Đường mới vùng cao do tốp ca Ban quản lý dự án 5 đạt giải A

 

Đất nước tình yêu - Ban quản lý dự án 5
Tiết mục Đất nước tình yêu do thí sinh Lê Văn Chung Ban quản lý dự án 5 trình bày đạt giải C

 

Thi đua làm theo lời Bác- Cục Quản lý đường Bộ II đạt giải B tiết mục tự biên
Thi đua làm theo lời Bác - tiết mục tự biên của Cục Quản lý đường Bộ II đạt giải B 

 

Huyền tích Trường Sa: Cục quản lý xây dựng Đường bộ giành giải A song ca
Với tác phẩm Huyền tích Trường Sa, Cục Quản lý xây dựng Đường bộ giành giải A song ca

 

Tự nguyện - Cơ quan Tổng cục Đường bộ VN
Thể hiện rất tốt ca khuc Tự nguyện, thí sinh của  Cơ quan Tổng cục Đường bộ VN đạt giải A đơn ca

 

Lên ngàn - Ban quản lý dự án 3
Ban quản lý dự án 3 đạt giải A đơn ca với tiết mục Lên ngàn do Lê Thị Thúy trình bày

 

Nơi đảo xa - Cục quản lý đường bộ I
Nơi đảo xa  - tiết mục đem về cho Cục quản lý đường bộ I giải A đơn ca

 

Tiết mục Người mẹ làng Sen - Cục quản lý đường bộ II cũng đạt giải A đơn ca
Tiết mục Người mẹ làng Sen - Cục quản lý đường bộ II cũng đạt giải A đơn ca
 

 

Khúc hát ru người lính mẹ - Cục quản lý xây dựng Đường bộ
Với Khúc hát ru người lính mẹ, Cục Quản lý xây dựng Đường bộ đạt giải B

 

Tiết mục Giấc mơ trưa của Cục quản lý đường bộ III đạt giải B
Tiết mục Giấc mơ trưa của Cục Quản lý đường bộ III đạt giải B

 

Đường Trường Sơn xe anh qua - TT Kỹ thuật Đường bộ
Đường Trường Sơn xe anh qua -  Tiết mục của TT Kỹ thuật Đường bộ đạt giải C

 

 Tổ quốc nhìn từ biển- Cục quản lý đường bộ II đạt giải C
Tổ quốc nhìn từ biển- Cục quản lý đường bộ II đạt giải C

 

Đất nước tình yêu - Ban quản lý dự án 4 đạt giải B
Đất nước tình yêu - tiết mục đạt giải B của Ban Quản lý dự án 4 
Ngợi ca quê hương em- Cục quản lý đường bộ I
Ngợi ca quê hương em - Tiết mục giành giải B của Cục Quản lý đường bộ I

 

Miền xa thẳm - Cục quản lý đường bộ IV đạt giải B
Với tiết mục Miền xa thẳm, Cục Quản lý đường bộ IV đạt giải B

Phạm Lý 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.