Hồ sơ tài liệu

Rúng động vụ gần 100 người thiệt mạng vì uống rượu

23/06/2015, 13:38

Tại khu ổ chuột lớn Laxmi Nagar, Ấn Độ xảy ra vụ ngộ độc rượu kinh hoàng khiến 99 người thiệt mạng.

Nhiều đứa trẻ mất cha vì vụ ngộ độc rượu vừa qua
Nhiều đứa trẻ mất cha vì vụ ngộ độc rượu vừa qua

Ngoài ra, còn có 46 người khác nhập viện trong đó nhiều người trong tình trạng nguy kịch - ông Dhananjay Kulkarni - Đại diện cảnh sát Mumbai cho biết. 

Theo giới chức địa phương, 4 đàn ông và 2 phụ nữ đã bị bắt vì cáo buộc giết người, đầu độc và tiếp tay cho tội phạm. 8 cảnh sát địa phương bị đình chỉ vì cáo buộc vô trách nhiệm. Mẫu rượu bị nghi ngờ đã được đưa đi xét nghiệm.

Tình trạng chết vì ngộ độc rượu lậu (thường chứa chất methanol độc hại) không phải chuyện lạ tại Ấn Độ. Rượu lậu thường được sản xuất từ những ngôi làng nhỏ ngoại ô sau đó được tuồn vào trong thành phố với giá 10 cents/1 ly – giá chỉ bằng 1/3 rượu bán hợp pháp.

Phần lớn đàn ông trong các khu ổ chuột nghèo nàn tại Ấn Độ thường rất áp lực với những công việc chân tay cực khổ, phân loại rác hoặc làm sạch máng nước với đồng lương còm cõi 50-100 rupees (tương đương 17 nghìn – 35 nghìn VNĐ)/1 ngày.

Họ tìm đến rượu để quên áp lực, chịu đựng sự bẩn thỉu (nước thải con người, rác bẩn…) mà mưu sinh, lo cho gia đình. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.