An ninh hình sự

Rừng Sơn Trà lại bị khai thác trái phép

08/06/2016, 22:09

Sở NN&PTNT Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện thêm 1 vụ khai thác rừng Sơn Trà trái phép.

rung-son-tra-bi-tan-pha-nghim-trong-de-doa-an-toan
Rừng Sơn Trà liên tục bị tàn phá thời gian qua.

Theo đó vào ngày 29/4, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thành lập đoàn công tác kiểm tra vụ phá rừng Sơn Trà (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) theo nguồn tin báo của người dân.

Vị trí rừng kiểm tra nằm tại Khu du lịch sinh thái Nhất Lâm Thuỷ Trang Trà (tên gọi khác là Trường Mai) thuộc Tiểu khu 63 do ông Phạm Trường Mai (SN 1988, trú phường Thọ Quang) làm chủ.

Được biết, khu vực này nằm trong phạm vi nhận khoán rừng của ông Phạm Hùng Mạnh (quân nhân Vùng 3 Hải quân) theo hợp đồng khoán 110/HĐGK ngày 19/8/1998. Diện tích nhận khoán của ông Mạnh khoảng 18 ha, do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà lập theo Nghị định 01/NĐ-CP ngày 4/1/1995.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra phát hiện 16 cây gỗ có đường kính gốc từ 15 - 143 cm. Tổng khối lượng cây đứng là 63,4m3 thuộc gỗ thông nhóm V, VI, VII; gồm các loại: Chò, Nhội, Dẻ, Sồi, Lim xẹt bị khai thác trái phép. Trong số này, 2 cây có khối lượng tạm tính 12,3 m3 nằm trong phạm vi đất rừng đặc dụng. 

Tiếp tục kiểm tra nhà kho của Khu du lịch sinh thái Trường Mai, cơ quan chức năng phát hiện thêm 25 hộp gỗ xẻ các loại có khối lượng 3,027 m3. Số gỗ này có hồ sơ mua bán gỗ, nhưng tạm thời chưa xác định được chủng loại.

Khai báo với cơ quan chức năng, ông Mai cho biết số gỗ này bị ngã đổ trong rừng do cơn bão năm 2015. Ông mai tập kết lại với mục đích sử dụng tại chỗ nhưng chưa xin phép.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Viết Phương cho biết phần lớn các gốc cây đã tái sinh chồi mọc cao từ 20-50cm, điều này chứng tỏ cây đã bị chặt hạ, trải qua mùa sinh trưởng trong 1 năm qua.

“Hiện Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo trước 15/6” - ông Phương cho hay.

Trước đó vào tháng 2/2016, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện hơn 2,3 ha rừng Sơn Trà bị chặt, đốt phá. Sau vụ việc, Hạt trưởng và Hạt phó Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn bị cách chức.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.