360 độ thể thao

Runners hào hứng nhận racekit Marathon vì ATGT 2022

14/04/2022, 20:36

Chiều 14/4, nhiều vận động viên đã đến trụ sở Báo Giao thông nhận bộ racekit để tham gia Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022.

Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022 sẽ diễn ra tại chùa Tam Chúc, Hà Nam vào ngày 16/4. Giải do Ủy Ban ATGT Quốc gia phối hợp với Báo Giao thông tổ chức, Quỹ Toyota là nhà tài trợ kim cương.

Giải Marathon vì ATGT lần thứ nhất năm 2022 sẽ diễn ra tại chùa Tam Chúc, Hà Nam vào ngày 16/4. Giải do Ủy Ban ATGT Quốc gia phối hợp với Báo Giao thông tổ chức, Quỹ Toyota là nhà tài trợ kim cương.

Ngay trong chiều 14/4, nhiều vận động viên đã có mặt tại trụ sở Báo Giao thông (số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) để nhận bộ racekit (gồm áo đấu, số đeo...) từ BTC.

Ngay trong chiều 14/4, nhiều vận động viên đã có mặt tại trụ sở Báo Giao thông (số 2, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) để nhận bộ racekit (gồm áo đấu, số đeo...) từ BTC.

Các vận động viên quét mã QR để nhận racekit.

Các vận động viên quét mã QR để nhận racekit.

Đến làm thủ tục nhận racekit từ sớm, anh Trương Văn Mạnh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cả thể lực và tinh thần để tham gia tranh tài ở cự ly 10km.

Đến làm thủ tục nhận racekit từ sớm, anh Trương Văn Mạnh (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cả thể lực và tinh thần để tham gia tranh tài ở cự ly 10km.

Anh Mạnh hào hứng chụp ảnh check in cùng số đeo của các thành viên trong công ty tại giải chạy lần này.

Anh Mạnh hào hứng chụp ảnh check in cùng số đeo của các thành viên trong công ty tại giải chạy lần này.

Cầm trên tay chiếc áo của giải, chị Bùi Thị Lan (quận Tây Hồ) chia sẻ: "Theo tôi, áo đấu được thiết kế hài hòa, màu sắc bắt mắt. Các thủ tục nhận racekit cũng không mất quá nhiều thời gian. Với thông điệp ý nghĩa cùng chung tay tiếp sức cho nhiều mảnh đời bất hạnh do TNGT, mong rằng giải sẽ được duy trì hàng năm để mọi người cùng tham gia".

Cầm trên tay chiếc áo của giải, chị Bùi Thị Lan (quận Tây Hồ) chia sẻ: "Theo tôi, áo đấu được thiết kế hài hòa, màu sắc bắt mắt. Các thủ tục nhận racekit cũng không mất quá nhiều thời gian. Với thông điệp ý nghĩa cùng chung tay tiếp sức cho nhiều mảnh đời bất hạnh do TNGT, mong rằng giải sẽ được duy trì hàng năm để mọi người cùng tham gia".

Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 cự ly quen thuộc 5km, 10km, 21,1km và 42,2km.

Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 cự ly quen thuộc 5km, 10km, 21,1km và 42,2km.

Doanh thu từ việc bán vé sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được chuyển vào Quỹ Chung tay vì ATGT.

Doanh thu từ việc bán vé sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được chuyển vào Quỹ Chung tay vì ATGT.

Thông qua giải chạy, BTC mong muốn thu hút sự quan tâm của người dân, lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông tại Việt Nam, từ đó góp phần kéo giảm TNGT.

Thông qua giải chạy, BTC mong muốn thu hút sự quan tâm của người dân, lan tỏa những hành vi ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông tại Việt Nam, từ đó góp phần kéo giảm TNGT.

Đường chạy của giải nằm trong khuôn viên khu du lịch tâm linh nổi tiếng Chùa Tam Chúc và khu vực lân cận.

Đường chạy của giải nằm trong khuôn viên khu du lịch tâm linh nổi tiếng Chùa Tam Chúc và khu vực lân cận.

Tính đến gần 19h, đã có khoảng 300 vận động viên tới nhận bộ racekit để tham gia giải chạy.

Tính đến gần 19h, đã có khoảng 300 vận động viên tới nhận bộ racekit để tham gia giải chạy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.