Công nghệ mới

S-300, S-400 như “hổ mọc thêm cánh” với tên lửa 40N6

16/04/2015, 19:05

Những mục tiêu gần không gian giờ có thể bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không S-300 và S-400.

1.1
Tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400

Tên lửa 40N6 mới của Nga sẽ có khả năng hạ gục mục tiêu trong phạm vi 400 km và độ cao 185 km, tức là gần tới không gian. Mục tiêu của loại tên lửa này không phải là những vệ tinh quay quanh trái đất với quỹ đạo dễ đoán trước mà 40N6 có khả năng đánh chặn được các đầu đạn tên lửa tầm trung (IRBM) ở ngoài khí quyển tại kì cuối và các máy bay trong phạm vi tấn công.

Theo nhiều nguồn tin, quá trình cải tiến tên lửa 40N6 đã được diễn ra từ năm 2008, điều được cho là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi phải đảm bảo tên lửa tiêu diệt được mục tiêu tại tầm bắn vào độ cao tuyệt đối. Truyền thông Nga cho biết các bài kiểm tra cuối cùng của tên lửa này đã được hoàn thành vào tháng 1-2015.

40N6 thực sự là một bước tiến lớn đối trong việc bảo vệ không phận quốc gia Nga vì nó đã thay đổi hoàn toàn khả năng hoạt động của các hệ thống phòng không hiện có của nước này. Bởi Nga hiện đang sở hữu khoảng 2.000 phiên bản khác nhau của hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorite và S-400 Triumph.

Một khẩu đội tên lửa S-400 có thể giám sát 300 và tấn công cùng lúc 36 mục tiêu trên không bằng 72 tên lửa có tốc độ tối đa 4,8 km/s chỉ trong một lần phóng. Trong khi đó, hệ thống S-500 Prometheus sẽ có tầm bắn lớn hơn 600 km và hạ được những mục tiêu ở quỹ đạo trái đất thấp với tốc độ của tên lửa là 7 km/s, gần bằng tốc độ tối đa của một tên lửa đạn đạo.

1.2
Với 40N6, tầm bắn của S-400 có thể lên tới 400km và đạt độ cao 185 km.

Nga hiện đã ngừng sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mới và chỉ nâng cấp phiên bản mới nhất, để tập trung chế tạo S-400. Với tên lửa 40N6, các khẩu đội S-300 giờ cũng sẽ có thể vươn tới khả năng phòng thủ không gian.

Cho tới thời điểm hiện tại, tên lửa phòng không hiện đại nhất của Nga là 48N6E2 mới chỉ có tầm bắn 200 km. Với tầm bắn gấp đôi là 400km và sử dụng đầu đạn định vị radar chủ động, 40N6 có khả năng ngang bằng phiên bản mới nhất của tên lửa Standard Missile 3 (SM-3) Block IA-IB phóng từ biển của Mỹ, mới được biên chế vào tháng 4-2014 sau nhiều lần thử nghiệm thất bại

Trong nhiều thập kỉ qua, Hải quân Nga cũng đã sử dụng nhiều phiên bản hải quân của hệ thống S-300 có tên S-300 Fort F và Fort FM. Vào năm 2012, hãng tin RT cho biết một phiên bản hải quân của S-400 và có thể là cả S-500 đang được phát triển.

Không như hệ thống SM-3 cố định của Mỹ, S-300 và S-400 có thể lưu động đến bất kì vị trí nào. Nếu được đặt sát biên giới quốc gia và sử dụng tên lửa 40N6, hệ thống tên lửa phòng không sẽ có tầm hoạt động ăn sâu vào lãnh thổ các nước láng giềng được vài trăm km và hoàn toàn có thể hoạt động như một tên lửa tấn công, theo Đất Việt.

Xem siêu tên lửa S-400 tiêu diệt mục tiêu trong đêm:

 Nguồn video: RIA NOVOSTI

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.