Thế giới

Sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump lại bị chặn

19/10/2017, 10:05

Ngày 18/10, Thẩm phán liên bang Derrick Watson tại Hawaii đã ngăn chặn nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

31

Một phụ nữ từ Jordan vui mừng khi được đến California, Los Angeles, Mỹ

Đây là lệnh cấm tạm thời được sửa đổi lần thứ 3 từ sắc lệnh cấm di trú mà Tổng thống Trump công bố sau khi nhậm chức. Chính sách này nhắm tới 8 nước: Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Chad và Triều Tiên cùng một số quan chức Venezuela. Các phiên bản lệnh cấm trước nhắm tới 6 nước chủ yếu theo đạo Hồi nên bị nhiều người chỉ trích là “lệnh cấm Hồi giáo”.

Quyết định được công bố chỉ vài giờ trước khi lệnh có hiệu lực vào sáng 18/10. Bang Hawaii kiện phiên bản sửa đổi cuối cùng của lệnh cấm vì cho rằng, chính sách này nhằm tiếp tục củng cố cam kết của ông từ chiến dịch tranh cử là “đóng cửa hoàn toàn và toàn bộ đối với người đạo Hồi vào nước Mỹ”, cho dù bản này đã bổ sung thêm Triều Tiên và Venezuela.

Bang Hawaii cũng cho rằng, Tổng thống không có quyền áp các lệnh trừng phạt như vậy, theo Luật Xuất nhập cảnh liên bang Mỹ. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.