Bình luận

Sài Gòn FC "thoát xác" khỏi bầu Hiển và bài học đau đớn từ bầu Đức

14/11/2020, 07:00
image

Sài Gòn FC muốn thay máu, tẩy bỏ hoàn toàn dấu ấn của bầu Hiển nhưng dường như cách làm quá vội vàng.

img
Nhiều trụ cột của Sài Gòn FC ra đi sau mùa giải 2020

1 ngày sau khi thông tin 16/28 cầu thủ Sài Gòn FC thi đấu tại V-League 2020 đồng loại ra đi khiến dư luận xôn xao, Chủ tịch kiêm HLV trưởng Vũ Tiến Thành đã đăng đàn chia sẻ.

Theo ông Thành, những cầu thủ ra đi đều thuộc diện: Muốn tới nơi có đãi ngộ cao hoặc không nằm trong kế hoạch của đội.

Vì thế, ông Thành khẳng định Sài Gòn FC hoàn toàn không bị động và đang có kế hoạch chu toàn cho mùa giải mới.

Một thông tin nữa đáng chú ý, ông Thành khẳng định Sài Gòn FC muốn xây dựng một đội bóng thực sự mang hồn cốt Sài thành, rũ bỏ hết dấu ấn của bầu Hiển.

Chiếu theo phát ngôn của người đứng đầu đội bóng áo hồng, rõ ràng họ đang thực hiện nước cờ táo bạo nhằm “thoát xác”.

Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Cùng lúc thay tới già nửa đội hình là điều hiếm thấy ở các đội bóng chuyên nghiệp.

Thông thường, việc để một vài tân binh hòa nhập được với lối chơi đã khó, 16 tân binh, lại tới từ tứ xứ thì đúng là không thể hình dung đội bóng này sẽ xoay xở ra sao.

Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành tỏ ra tự tin nhưng bài học từ CLB HAGL vẫn còn đó. Hồi 2015, bầu Đức từng loại toàn bộ đội hình để nhường chỗ cho lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh lên chơi ở V-League.

Kết quả, HAGL không chịu được cú sốc “thay máu” đột ngột, chơi nhạt nhòa trong cả quãng thời gian dài.

Cho tới tận bây giờ, đội bóng phố Núi vẫn loay hoay tìm hướng đi dù lứa cầu thủ năm nào được đánh giá rất tài năng.

Nhắc tới HAGL để thấy rằng Sài Gòn FC sẽ có nhiều việc để làm sau màn thanh lọc lực lượng rầm rộ.

Trong câu chuyện này, quan trọng nhất là đội bóng phải trở thành một tập thể đoàn kết. Nhưng với những gì đã diễn ra, liệu số cầu thủ còn lại có thực sự cùng ban huấn luyện nhìn về một hướng?

Bản thân ông Thành cũng đang vướng vào dư luận không tốt. Một người như vậy vừa lãnh đạo, vừa làm công tác huấn luyện liệu có thể phục chúng?

Sau tất cả, thật đáng buồn cho Sài Gòn FC. Họ là tập thể mạnh, nhiều vị trí tốt và thi đấu ấn tượng ở mùa giải năm nay.

Chỉ cần giữ nguyên bộ khung, bổ sung vài nhân sự chất lượng cho tuyến giữa, đội bóng áo hồng hoàn toàn đủ khả năng tiếp tục đua vô địch ở mùa tới.

Cuộc sống vốn nhiều bất ngờ, bóng đá cũng vậy nhưng bất ngờ kiểu Sài Gòn FC thì đúng là kỳ dị.

Video Quang Hải lập siêu phẩm vào lưới Sài Gòn FC tại vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020 (nguồn VTV):

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.