Khám phá

Sài Gòn thay áo mới nhờ hoa kèn hồng nở sớm trước ngày Valentine

07/02/2020, 15:32
image

Đường phố Sài Gòn “thay áo mới” bằng những chùm hoa kèn màu hồng nhạt tăng phần lãng mạn...

Những ngày này, trên một số tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu, Điện Biên Phủ… (TP.HCM) hoa kèn hồng bung nở rực khiến Sài Gòn thêm phần lãng mạn cho ngày "Mùa Tình Yêu" 14/2 sắp đến...
Ghi nhận của PV Báo Giao thông sáng 7/2 trên một tuyến đường Sài Gòn.

Chùm ảnh hoa kèn hồng khoe sắc:

img
Loài cây này khi nở hầu hết lá đều rụng, chỉ còn lại những cụm hoa có màu sắc như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn trên đầu mỗi cành, có lẽ đó cũng chính là lý do tên gọi "kèn hồng". ảnh NH
img
Kèn hồng nở sớm, loài hoa này chuộng ánh sáng và đất khô, chỉ nở khi thời tiết nắng gắt nhất.
img
Kèn hồng giống chiếc chuông, mọc thành chùm 4 - 7 bông. ảnh NH
img
Hoa kèn hồng chỉ nở được 3-4 ngày rồi nhanh chóng rơi rụng... ảnh NH
img
Chùm hoa kèn hồng khoe sắc
img
Mùa hoa kèn hồng tuy ngắn nhưng khiến TP trở nên mới mẻ hơn trong mắt người dân.
img
Hoa kèn hồng bung nở sớm, nhuộm tím hồng những góc trời Sài Gòn
img
Không chỉ giúp giảm bớt nắng gắt, những tán cây kèn hồng còn khiến Sài Gòn thêm phần thơ mộng.
img
Trên đường Võ Văn Kiệt (Q.1), kèn hồng sáng bừng cả con đường
img
Nhiều bạn trẻ tranh thủ mùa hoa kèn nở lưu lại những hình ảnh
img
Hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng, được trồng thử nghiệm tại TP.HCM từ năm 2009.
img
Giữa trưa Sài Gòn nắng nóng 34 độ, kèn hồng vẫn vươn mình khoe sắc

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.