Giao thông

Samsung muốn đầu tư vào công trình giao thông tại Việt Nam

19/06/2014, 13:08

Sáng nay (19/6), Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp Tổng giám đốc Công ty Samsung Everland Việt Nam. Tại cuộc gặp, đại diện công ty này bày tỏ mong muốn tham gia xây dựng các công trình giao thông tại Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh La Thăng và ông Sungjin Choo - Tổng giám đốc Samsung Everlan Viet Nam
Bộ trưởng Đinh La Thăng và ông Sungjin Choo - Tổng giám đốc Samsung Everlan Viet Nam

Trao đổi tại cuộc tiếp kiến, ông Sungjin Choo – Tổng Giám đốc SamSung Everland Việt Nam cho biết, từ trước tới nay Công ty chủ yếu tham gia xây dựng các nhà máy, xí nghiệp. Tuy nhiên, hiện công ty mẹ tại Hàn Quốc đang giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu để tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Ông Sungjin Choo cũng cho biết, hiện công ty đang quan tâm đến một số dự án giao thông do Bộ GTVT quản lý như: tuyến đường Tân Vạn – Nhơn Trạch (TP.Hồ Chí Minh), sân bay Long Thành, cao tốc và đường sắt Bắc – Nam…

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh việc SamSung Everland Việt Nam đã quan tâm, tìm hiểu về thị trường xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng GTVT tại Việt Nam. Đối với các dự án Tân Vạn – Nhơn Trạch sẽ được đầu tư theo hình thức BOT nên nếu đơn vị huy động đủ vốn có thể tham gia vào dự án hoặc có thể tham gia đấu thầu xây lắp. Đối với các dự án sân bay Long Thành, cao tốc và đường sắt Bắc – Nam, công ty cũng hoàn toàn có thể nghiên cứu để tham gia theo hai hình thức nêu trên.

Đại diện công ty SamSung Everland Việt Nam cảm ơn Bộ trưởng đã quan tâm, dành thời gian tiếp đoàn và cho biết sẽ cố gắng nghiên cứu các dự án để thực hiện nguyện vọng của mình.

Tiến Mạnh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.