World Cup 2022

San bằng niềm tự hào của người Thái, tuyển Việt Nam lập thêm kỷ lục

30/03/2022, 10:38

Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 4 điểm sau 10 lượt trận, qua đó san bằng thành tích của Thái Lan.

Tối 29/3, đội tuyển Việt Nam đã cầm hòa 1-1 trước Nhật Bản tại lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022.

img

Đội tuyển Việt Nam san bằng thành tích tốt nhất của Thái Lan tại vòng loại cuối World Cup

Như vậy, sau 10 lượt trận, thầy trò HLV Park Hang-seo có được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 8 thua). Điều này giúp đội bóng áo đỏ cân bằng thành tích tốt nhất của Thái Lan ở vòng loại cuối World Cup.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2002 (vòng loại cuối ở thời điểm đó), “voi chiến” cũng có 4 điểm sau 8 lượt trận (4 hòa và 4 thua). Khi đó, họ nằm cùng bảng với Ả Rập Xê Út, Iran, Bahrain và Iraq.

Ngoài ra, Thái Lan còn dự vòng loại thứ ba World Cup 2018 nhưng khi đó đội bóng xứ chùa vàng chỉ có được 2 điểm sau 10 trận đấu.

Bên cạnh đó, với trận hòa trên sân Saitama, đội tuyển Việt Nam đã phá được dớp toàn thua trước Nhật Bản.

Trong 4 lần gặp nhau trước đó, “những chiến binh sao vàng” nhận các trận thua với tỷ số là 1-4 (năm 2007, Asian Cup), 0-1 (năm 2011, giao hữu quốc tế), 0-1 (năm 2019, Asian Cup) và 0-1 (năm 2021, vòng loại World Cup 2022).

Đồng thời, Việt Nam cũng là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á có được chiến thắng tại vòng loại cuối của một kỳ World Cup sau khi hạ gục Trung Quốc với tỷ số 3-1.

Thông tin liên quan, sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang-seo 1,5 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.