Thế giới giao thông

Sân bay quốc tế New York “thất thủ” vì ngập

08/01/2018, 18:41

John F. Kennedy-Sân bay hàng đầu của New York rơi vào cảnh hỗn loạn nhiều ngày liên tiếp vì một nhà ga bị ngập.

Nhà ga ngập trong nước cao 8cm

Nhà ga ngập trong nước cao 8cm

John F. Kennedy - sân bay hàng đầu của New York rơi vào cảnh hỗn loạn nhiều ngày liên tiếp vì nhà ga số 4 bị ngập.

Nguyên nhân được cho là do vỡ đường ống nước, khiến khu vực nhà ga đến ngập trong nước cao 8cm. Ban quản lý sân bay buộc phải ngắt điện vì lý do an toàn.

Các chuyến bay đến và đi trong nội địa cùng với các chuyến bay quốc tế khởi hành từ đây bị chậm trễ.

Hàng loạt chuyến bay quốc tế đến sân bay này phải chuyển hướng tới sân bay hoặc nhà ga khác.

Một khu vực khác của nhà ga ngập trong nước cao 8c

Một khu vực khác của nhà ga ngập trong nước 

Giám đốc điều hành Cảng New York và New Jersey, ông Rick Cotton thừa nhận: “Tình hình tại sân bay JFK là không thể chấp nhận được. Chúng tôi chịu trách nhiệm trước mọi khuyết điểm”.

Sự việc này đã "đổ thêm dầu vào chảo lừa" đang sôi sục vì những chỉ trích liên quan đến vấn đề hạ tầng xuống cấp của thủ phủ tài chính Mỹ, nơi có 8,5 triệu người dân.

Không riêng sân bay, các dịch vụ tàu điện ngầm, tàu chở khách đường dài gần đây liên tiếp chứng kiến cảnh khủng hoảng hay trật đường ray.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.