Thế giới giao thông

Sản lượng ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản giảm kỷ lục

01/07/2020, 07:44

Sản lượng của các công ty lớn trong ngành sản xuất ô tô Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua đã giảm tới 61% so với năm 2019.

img
Bên trong một nhà máy chế tạo xe hơi của Toyota ở Nhật Bản

Báo cáo của đài NHK cho hay, sản lượng của các công ty lớn trong ngành sản xuất ô tô Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua đã giảm tới 61% so với năm trước đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục khiến nhu cầu toàn cầu sụt giảm.

Tổng sản lượng của 8 công ty, trong đó có Nissan và Toyota, là khoảng 916.700 xe. Khoảng 287.500 xe được sản xuất tại Nhật Bản, khoảng 55.000 xe được sản xuất ở Mỹ. Sản lượng tại thị trường Hoa Kỳ từng giảm xuống bằng 0 trong tháng 4.

Trong khi đó, tình hình tại Trung Quốc có tích cực hơn. Sản lượng của các công ty trên tăng khoảng 6% so với 1 năm trước đó, vào khoảng 426.900 xe.

Sản lượng của Nissan giảm 62%, của Toyota giảm 54%. Đối với 2 công ty, đây đều là mức giảm mạnh nhất kể từ khi có số liệu so sánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.