Thế giới giao thông

Sản lượng ô tô của Anh sụt giảm 18% trong tháng 10

30/11/2020, 06:17

Sản lượng ô tô của Anh đã giảm 18,2% vào tháng 10 do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

img
Xe hơi sản xuất tại Anh

Một cơ quan thương mại của chính phủ Vương Quốc Anh cho hay, sản lượng ô tô của Anh đã giảm 18,2% vào tháng 10 do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và các biện pháp ngăn chặn đại dịch được cho là đã tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm xe hơi của người dân ở nhiều nơi.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô, xe máy của Anh (SMMT), tổng cộng chỉ có 110.179 xe ô tô đã rời khỏi dây chuyền lắp ráp trong tháng trước, khiến sản lượng trong 10 tháng đầu năm giảm 1/3 so với mức cùng kỳ năm 2020, ở mức 743.003 xe.

Ngành sản xuất ô tô của Anh được cho là cũng đang chờ đợi sự rõ ràng về các điều khoản thương mại mà họ sẽ có với thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình là Liên minh châu Âu khi thị trường này cũng đang phải đối mặt với lệnh cấm bán ô tô chạy xăng và diesel mới từ năm 2030.

Giám đốc điều hành của SMMT Mike Hawes cho biết: “Những con số này còn là tin xấu hơn đối với một ngành công nghiệp bị phá hủy bởi dịch Covid-19, tiến trình Brexit và bây giờ là thách thức chưa từng có của việc chuyển đổi hoàn toàn sang phương tiện chạy bằng điện trong vòng một thập kỷ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.