Thông tin doanh nghiệp

Sẵn sàng thông xe đoạn La Sơn - Hòa Liên, nối Huế với Đà Nẵng

11/02/2019, 07:22

Cao tốc La Sơn - Túy Loan sớm thông xe sẽ phát triển hạ tầng giao thông huyết mạch...

img
Cầu Tây Hy - cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cán đích sớm

Dự kiến cuối quý I/2019, đoạn cao tốc La Sơn - Hòa Liên (Dự án La Sơn - Túy Loan) cơ bản thông xe, sẵn sàng đưa vào khai thác, tạo tuyến đường lưu thông tốc độ cao, kết nối Thừa Thiên - Huế với Đà Nẵng.

Những ngày đầu năm mới dương lịch, nhịp điệu thi công trên công trường cao tốc La Sơn-Túy Loan hối hả. Từng mũi thi công tập trung xử lý các hạng mục ATGT, sơn kẻ vạch đường, trồng hộ lan, hoàn thiện lề rãnh, các công trình phụ trợ… Tuyến đường mới hình hài với nền đường quy mô cao tốc, mặt đường cơ bản hoàn thiện thảm bê tông nhựa (BTN) 2 làn xe. Riêng đoạn qua địa phận Thừa Thiên - Huế hoàn thiện phần BTN, tăng tốc hạng mục ATGT...

Ông Phạm Quang Nghiêm, Trưởng phòng QLDA 4 (Ban QLDA đường HCM) cho hay: Dự án hiện đạt tiến độ hơn 96%, đang vào cao điểm hoàn thiện. Các đường găng kỹ thuật được xử lý triệt để. Khối lượng chính chỉ còn gần 3km đoạn La Sơn-Hòa Liên chưa hoàn thiện thảm BTN lớp mặt do vướng mắc mặt bằng, cản trở thi công và hạng mục hệ thống ATGT.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có điểm đầu tại La Sơn (xã Lộc Sơn, Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và điểm cuối tại Túy Loan (xã Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) với tổng chiều dài 77km, thiết kế nền đường quy mô cao tốc (rộng 22m), mặt đường thảm BTN 2 làn xe cơ giới, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 11.000 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Vũ Quý, Phó giám đốc Ban QLDA đường HCM, mục tiêu đến cuối quý I/2019, đoạn La Sơn - Hòa Liên sẽ đảm bảo thông xe, sẵn sàng đưa vào khai thác. Riêng đoạn Hòa Liên - Túy Loan (gần 12km, mở rộng tuyến tránh Nam hầm Hải Vân lên quy mô cao tốc) dự kiến hoàn thành cuối năm 2019, đảm bảo thông xe toàn tuyến dự án, kết nối toàn tuyến dự án La Sơn - Túy Loan, đồng bộ quy mô cao tốc kết nối cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Ban QLDA La Sơn - Túy Loan cho hay: Dự án đang phối hợp với địa phương để tập trung tháo gỡ tồn đọng, vướng mắc GPMB. Thời gian qua, sự vào cuộc quyết liệt của hai địa phương Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng đã tạo thuận lợi giúp nhà thầu kiểm soát tiến độ. Tuy nhiên, vướng mắc mặt bằng dạng “xôi đỗ” ở một số vị trí qua Đà Nẵng gây rào cản tiến độ cán đích. Đáng kể, công tác GPMB đoạn Hòa Liên - Túy Loan (gần 12km) còn khối lượng lớn, chưa thể thi công đồng bộ.

Trao đổi với PV, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Thừa Thiên - Huế cho hay: Cao tốc La Sơn - Túy Loan sớm thông xe sẽ phát triển hạ tầng giao thông huyết mạch qua địa bàn, kết nối thông thương, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, liên kết vùng, đặc biệt phân lưu QL1, tạo hệ thống giao thông tốc độ cao, liên hoàn giữa các địa phương. Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, cao tốc La Sơn - Hòa Liên thông xe, hầm Hải Vân giai đoạn 2 đang được mở rộng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khai thác toàn tuyến… tạo mạng lưới giao thông liên hoàn, nối dài tuyến cao tốc qua các địa phương miền Trung, mở toang cánh cửa kết nối lưu thông ngay “cửa ngõ” ra vào Đà Nẵng.

img

Thứ trưởng Lê Đình Thọ đốc thúc dự án cao tốc La Sơn-Túy Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.