Công nghệ mới

Sản xuất vũ khí tự động là mở cửa cho "rô-bốt giết người"

29/08/2017, 09:55

Nhiều chuyên gia ngành công nghiệp rô-bốt ký bản kiến nghị kêu gọi cấm vũ khí sát thương tự động.

Một rô-bốt có trang bị súng máy được điều khiển từ

Một rô-bốt có trang bị súng máy được điều khiển từ xa do Hải quân Mỹ phát triển

Những người đi đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và rô-bốt trên thế giới như ông Elon Musk và Mustafa Suleyman đã ký vào bản kiến nghị gửi lên Liên Hợp quốc kêu gọi cấm phát triển và sản xuất vũ khí sát thương tự động vì lo sợ đây chẳng khác nào những “rô-bốt giết người”.

Trong đơn kiến nghị, nhóm này cho rằng, sự phát triển của loại công nghệ này sẽ dẫn tới cuộc cách mạng chiến tranh thứ 3, ngang với các phát minh về thuốc súng và vũ khí hạt nhân. “Nếu được phát triển, loại vũ khí này sẽ cho phép tạo ra xung đột vũ trang ở quy mô lớn hơn bao giờ hết và ở mức độ thời gian nhanh hơn con người có thể nắm bắt được” - đơn kiến nghị viết.

“Đó là những loại vũ khí tấn công mà những kẻ chuyên quyền và khủng bố có thể sử dụng để giết hại những người vô tội. Đồng thời, loại vũ khí này có thể bị tin tặc tấn công để sử dụng theo những mục đích không mong muốn”.

Đơn kiến nghị thu hút chữ ký của người sáng lập đến từ 116 công ty rô-bốt và trí tuệ nhân tạo thuộc 26 quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.