Hồ sơ tài liệu

Sander sẽ bắt tay Clinton để đánh bại "thảm họa" Donald Trump

10/06/2016, 08:43
image

Ứng viên đối thủ trong đảng Dân chủ Bernie Sanders cam kết sẽ “hợp lực” với bà Hillary Clinton để đánh bại Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố đứng

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố đứng về phía bà Clinton, cùng bà vận động tranh cử lần đầu tiên tại bang Wisconsin

Qua video đăng tải trên trang web chính thức của Nhà Trắng, ông Barack Obama, thuộc đảng Dân Chủ bày tỏ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chạy đua Tổng thống. Cùng ngày, ứng viên đối thủ trong Đảng Bernie Sanders cũng cam kết sẽ “hợp lực” với bà Hillary Clinton để đánh bại ứng viên gây sốc Đảng Cộng Hoà.

Trước đó, khi bà Hillary hội đủ số phiếu theo quy định để trở thành ứng viên đại diện Đảng Dân chủ chạy đua Tổng thống, ông Bernie vẫn tuyên bố sẽ bám trụ đường đua khiến nhiều thành viên trong đảng này lo ngại chia rẽ trong Đảng giữa bối cảnh toàn đảng Dân chủ đang cần tăng tốc để đánh bại ứng viên mạnh Donald Trump.

Mới đây, sau cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng kéo dài hơn 1 giờ, ông Sanders bất ngờ ra tuyên bố: nước Mỹ sẽ đối mặt thảm hoạ nếu Donald Trump trở thành Tổng thống nên ông sẽ làm việc tích cực hơn nữa để có thể đánh bật nguy cơ thảm hoạ mang tên Trump. “Tôi sẽ gặp bà Clinton trong thời gian sớm nhất để bàn cách hợp lực đánh bại Donald Trump và thiết lập một chính phủ có thể đại diện cho tất cả người dân nước Mỹ, chứ không phải chỉ 1% dân số” – ông Bernie nói.

Thượng Nghị sĩ Bernie cũng cám ơn Tổng thống Mỹ và phó Tổng thống Joe Biden vì luôn “công bằng”, không thiên vị ai trong suốt thời gian diễn ra tranh cử trong Đảng.

Trong cuộc họp báo ngắn chiều ngày 9/6, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống và ông Bernie là “cuộc nói chuyện thân thiện, tập trung vào tương lai”.

Ngay sau đó, Nhà Trắng công bố đoạn video Tổng thống Obama nhiệt tình ủng hộ ứng viên Clinton và công nhận bước ngoặt lịch sử khi bà Clinton trở thành người phụ nữ đầu tiên giành quyền đại diện chính đảng đua Tổng thống. Trong video, ông Obama điểm lại những hoạt động có ý nghĩa từng cùng bà Clinton thực hiện khi hai người ở mối quan hệ Tổng thống - Ngoại trưởng Mỹ. Đáng chú ý, ông Obama khẳng định sẽ cùng bà Clinton tham gia cuộc vận động tranh cử lần đầu tiên tại bang Wisconsin.

Việc cả ứng viên Bernie Sanders và Tổng thống Obama cùng lúc ủng hộ ứng viên Clinton đã tạo ra bước ngoặt lớn trong đảng Dân chủ, tiến tới thống nhất, hợp lực đánh bại ứng viên nặng ký đảng Cộng hoà Donald Trump.

Video Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ủng hộ ứng viên Hillary Clinton tranh cử Tổng thống:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.