Xã hội

Sáng 18/9, Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19

18/09/2021, 07:22

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong sáng nay là 2 ca, trong đó 1 ca tại khu cách ly và 1 ca tại khu phong tỏa.

Cả 2 ca nhiễm sáng nay đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt, trong đó quận Hoàng Mai có 1 ca và quận Thanh Xuân có 1 ca.

img

Sáng nay, Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm Covid-19

Cả hai bệnh nhân N.T.M.T (nữ, sinh năm 1971; ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) và N.T.T.L (nữ, sinh năm 1960; ở Giáp Bát, Hoàng Mai) đều là F1 của các bệnh nhân đã công bố trước đó. Hai bệnh nhân đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 17/9, hai bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 3.886 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.290 ca.

Trong hơn một tuần qua, trung bình mỗi ngày, Hà Nội triển khai tiêm được từ 300.000-400.000 mũi vaccine Covid-19, gấp khoảng 5 lần so với ngày tiêm cao điểm nhất trong tháng 8/2021 (hơn 72.000 mũi). Như ngày 12/9, Hà Nội đã đạt mức kỷ lục, với 573.829 mũi tiêm vaccine Covid-19.

Như vậy, tính riêng số người tại Hà Nội được tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 trong 8 ngày qua (từ ngày 9 đến 16/9) là hơn 2,3 triệu, gần bằng 6 tháng trước đó (trên 2,5 triệu).

Theo dữ liệu được cập nhật trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 vào ngày 17/9, Hà Nội đã tiêm được hơn 6,25 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó có 5,57 triệu mũi 1 và gần 682.000 mũi 2.

Như vậy, với dân số từ 18 tuổi trở lên là khoảng 5,75 triệu người (như công bố trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19), đến nay đã có gần 97% người dân Hà Nội đã được tiêm vaccine Covid-19 ít nhất 1 mũi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.