Xã hội

Sáng 19/11, bão số 14 đổ bộ, Nha Trang lại lo trúng tâm bão

18/11/2017, 19:55

Tin mới nhất về bão số 14, dự báo, trưa 19/11, tâm bão vào các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

bao-14-manh

Vị trí tâm và hướng đi của cơn bão số 14. (Theo bản tin 19h, Trung tâm Dự báo khí tng thủy văn Trung ương)

Tin mới nhất về cơn bão số 14: Trung tâm Dự báo vừa phát đi bản tin nhanh về cơn bão số 14 - Cơn bão Kirogi. Theo đó, vị trí tâm bão lúc 19h cách bờ biển Khánh Hòa - Ninh Thuận – Bình Thuận khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 11. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25km/h.

Trước đó, trong bản tin lúc 19h, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Trong đêm nay và rạng sáng mai, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 4h ngày 19/11, tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. Vùng gió mạnh do bão trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200 km về phía Bắc, 150 km về phía nam tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Bão sau đó giữ hướng và tốc độ di chuyển. Khoảng sáng đến trưa mai, 19/11 bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 sau đó sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới trên khu vực Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9 đến 13 độ vĩ bắc. 

Trao đổi về cơn bão số 14 trên Zing.vn, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra hai kịch bản có thể xảy ra.

Trường hợp xấu là sáng 19/11, bão số 14 đạt cực đại cấp 8 đến cấp 9 và đổ bộ trực tiếp các tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do khu vực này có nhiều đảo vịnh ven bờ, ông Hải lưu ý người dân cần chú ý các phương án sẵn sàng đối phó với bão, bởi gió ngoài biển lúc này hoạt động rất mạnh.

Một kịch bản khác mà ông Hải đưa ra là lúc vào ven bờ, bão có thể vẫn ở cấp 8 hoặc suy yếu. Khi tới sát bờ, bão đã suy yéu thành áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7.

Tin được cập nhật đến tối nay, Khánh Hòa yêu cầu người dân chằng chống nhà cửa, chính quyền địa phương phải sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Các tàu du lịch vào tránh trú tuyệt đối không chở khách.

Được biết, rất nhiều du khách ở Nha Trang lo lắng không thể trở về hoặc đi tiếp hành trình dự định do các chuyến bay có thể bị ảnh hưởng do bão. 

Tối nay, khách du lịch vẫn tham quan, mua sắm và dạo phố rất đông tại Nha Trang. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.