An ninh hình sự

Sang Lào "đầu quân" vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

29/12/2014, 15:54

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyên trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, giữ một lượng lớn ma túy tang vật.

Đối tượng Cu cùng số ma túy tang vật bị bắt giữ
Đối tượng Cu cùng số ma túy tang vật bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0h20 ngày 28/12, Tổ công tác của lực lượng phòng chống ma túy - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức mai phục và bắt quả tang Hạ Bá Cu (SN 1991, trú tại bản Phù Quặc 2, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực thác Huồi Linh, bản Tiền Tiêu (thuộc địa phận xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn). Tiến hành khám xét đối tượng, Tổ công tác thu giữ 20 bánh heroin tang vật.

Qua đấu tranh khai thác, Hạ Bá Cu khai nhận, năm 2011, đối tượng này đã vượt biên trái phép sang Lào và trú ngụ tại bản Noọng Pùng (thuộc tỉnh Bo Ly Khăm Xây, nước CHDCND Lào). Tại đây, Cu đã gia nhập đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma xuyên quốc gia của một số đối tượng bên này. Trong đường dây trên, Cu đóng vay trò vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Để tránh sự theo dõi của các lực lượng chức năng, đối tượng này thường vượt biên trái phép rồi băng cắt qua các khu vực có địa hình rừng núi hiểm trở, ít người qua lại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.